Trưởng công an nổ súng bắn chủ tịch xã từng bị 12 tháng tù treo

19/11/2017 - 11:10

PNO - Trước khi nổ súng bắn Chủ tịch xã ngay tại trụ sở xã, ông Thấu từng bị tòa kết án 12 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, thử thách 18 tháng.

Ngày 19/11, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã có kết luận về nhân thân ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc), người đã nã nhiều phát đạn cao su vào Chủ tịch xã Nghi Quang 10 ngày trước.

Theo kết luận này, quy trình tuyển dụng ông Nguyễn Ngọc Thấu vào chức Trưởng Công an xã Nghi Quang thực hiện theo quy chế tuyển dụng công chức xã ban hành theo quyết định 59/2008/QĐ-UBND, ngày 26/9/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 24/12/2011, Hội đồng tuyển dụng của huyện Nghi Lộc đã tổ chức kỳ thi thi tuyển chức danh Trưởng Công an xã đối với 5 xã. Trong số 5 thí sinh dự thi chức danh này có ông Nguyễn Ngọc Thấu.

Truong cong an no sung ban chu tich xa tung bi 12 thang tu treo
Ông Nguyễn Ngọc Thấu.

Tại bản khai lý lịch do UBND Nghi Quang xác nhận không có thông tin về việc ông Thấu từng mang án tích. Hồ sơ ghi, năm 2007 ông Thấu được ngành công an tuyển đi đào tạo tại trường trung cấp an ninh nhân dân, hai năm sau tốt nghiệp.

Quá trình thực hiện quy trình tuyển dụng từ việc thu hồ sơ, tổ chức thi tuyển, công khai kết quả, thông báo trúng tuyển và quyết định bổ nhiệm thì hội đồng tuyển dụng không nhận được đơn thứ tố cáo, phản ánh nào liên quan việc ông Thấu từng có án tù.

Liên quan đến thông tin trước khi làm Trưởng Công an xã, ông Nguyễn Ngọc Thấu từng mang án tích tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, UBND huyện Nghi Lộc đã làm việc với Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc và xác nhận thông tin này là đúng sự thật.

Truong cong an no sung ban chu tich xa tung bi 12 thang tu treo
Chủ tịch xã Nghi Quang dính 4 phát đạn ở vai khi vào can ngăn ông Thấu.

Ông Phạm Hồng Quang - Bí thư huyện ủy Nghi Lộc cho biết, nhân thân của ông Thấu không ảnh hưởng tới quy trình tuyển dụng vì ông Thấu là thi công chức xã chứ không phải thi vào ngành công an.

Như báo Phụ Nữ đã đưa tin, khoảng 15h chiều ngày 9/11, ông Thấu mới đến trụ sở xã để làm việc sau giờ nghỉ trưa. Do sẵn hơi men trong người, ông Thấu cầm khẩu súng bắn đạn cao su trong tay, rồi đứng ở sân hăm dọa đòi bắn.

Khi Chủ tịch UBND xã này chạy ra can ngăn thì ông Thấu nổ 10 phát súng, trong đó có 4 phát trúng vào vai chủ tịch xã.

UBND huyện Nghi Lộc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Thấu để phục vụ công tác điều tra. Công việc của Công an xã Nghi Quang hiện đang được tạm giao cho Phó Trưởng Công an xã Nghi Quang Phạm Xuân Quang đảm nhiệm.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI