Trước khi chết dưới đập, nữ sinh lớp 6 đón bà nội về bằng xe đạp điện

06/11/2019 - 10:11

PNO - Nữ sinh lớp 6 chết bất thường dưới đập nước sau khi sớm rời tiệc sinh nhật bạn. Qua trích xuất camera, công an nhận thấy bé gái này đã đón và chở bà nội trước khi mất tích, nên đã triệu tập bà này.

Ngày 6/11, ông Phạm Văn Luyến - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - cho biết, Công an huyện Yên Thành đã mời bà nội của nữ sinh lớp 6 lên làm việc.

Chiều 3/11, em Nguyễn Thị Tâm - 11 tuổi, học lớp 6, trú tại xã Hậu Thành - đến nhà một người bạn ở xóm bên dự tiệc sinh nhật bạn. Chiều tối cùng ngày, nữ sinh này về trước, sau đó mất tích.

Truoc khi chet duoi dap, nu sinh lop 6 don ba noi ve bang xe dap dien
Nữ sinh lớp 6 được phát hiện đã tử vong dưới hồ nước sau 2 ngày mất tích

Người thân đi tìm nữ sinh này nhưng không có kết quả nên đã trình báo công an.

Sau đó, người dân phát hiện một số đồ đạc của Tâm tại đập Bàu Ganh, xã Hậu Thành, chiếc xe đạp điện của nữ sinh này cũng ở gần đó.

Khoảng 5g30 sáng 5/11, thi thể cháu Tâm  nổi lên trên đập Bàu Ganh.

Qua trích xuất camera của một quán ven đường, người dân phát hiện, trước khi mất tích, nữ sinh Tâm đi xe đạp điện đến đón một phụ nữ rồi chở đi. Người phụ nữ này sau đó được xác định là bà nội của cháu Tâm.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI