Triệt xóa băng nhóm 'nữ quái' trong đường dây ghi lô đề hàng tỷ đồng

27/07/2019 - 09:47

PNO - Các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 7 đến nay đã ghi, bán đề với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, riêng trong ngày bị lực lượng công an bắt quả tang, số tiền ghi đề đã hơn 100 triệu đồng.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Triet xoa bang nhom 'nu quai' trong duong day ghi lo de hang ty dong
Tang vật vụ việc. Ảnh: H.N

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự trong đường dây này bao gồm Nguyễn Thị Lan (SN 1970), Thân Đức Việt (SN 1979), Nguyễn Thị Xí (SN 1965), Trình Thị Thiên (SN 1966), cùng trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Ngô Thị Châu (SN 1974, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Ngoài các đối tượng trên, cơ quan chức năng cũng đang đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thị Lệ Thu (SN 1990, trú xã Bình Quý) và Đặng Văn Thịnh (SN 1995, trú thị trấn Hà Lam) để tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng này.

Triet xoa bang nhom 'nu quai' trong duong day ghi lo de hang ty dong
Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây ghi số đề. Ảnh: H.N

Trước đó, từ thông tin trinh sát nắm được, đơn vị này đã lập chuyên án mang bí số XS0719 để đấu tranh. Sau thời gian thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật hoạt động của các tụ điểm này, chiều ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam đồng loạt kiểm tra tại 4 tụ điểm ở thị trấn Hà Lam và xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi ghi bán số đề và 2 đối tượng mua số đề. Tang vật thu giữ được gồm 10 điện thoại di động, 30 tờ tịch đề và nhiều tài liệu có liên quan đến việc ghi bán số đề.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trên đã tổ chức ghi bán số đề từ đầu tháng 7/2019 đến nay. Thông thường, việc ghi số đề được thực hiện vào khoảng 16 giờ hàng ngày, các đối tượng trực tiếp ghi tịch đề bán hoặc nhận qua tin nhắn điện thoại, đồng thời tiếp nhận tịch đề từ các “đại lý” chân rết chuyển lên.

Sau đó, số tiền ghi đề sẽ được tổng hợp chuyển cho nhà cái, các đối tượng hưởng từ 6 đến 8% hoa hồng trong tổng số tiền cá cược và giữ lại một phần để chung chi cho các đối tượng trúng đề. Số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 1 tỷ đồng. Riêng tổng số tiền cá cược số đề của ngày 23/7 là trên 100 triệu đồng. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI