Trèo lên hái ổi, 2 anh em ruột sẩy chân rơi xuống ao tử vong

20/08/2019 - 21:18

PNO - Rủ nhau sang nhà hàng xóm hái ổi ăn, hai anh em ruột không may sẩy chân rơi xuống ao cá dẫn đến tử vong thương tâm.

Tối 20/8, ông Cầm Bá Kinh - Chủ tịch UBND xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong.

Theo đó, khoảng 16g chiều cùng ngày, em Sầm Minh Hùng - 6 tuổi, trú tại bản Thắm 2, xã Châu Thuận - cùng cậu em trai Sầm Hoàng Huy (3 tuổi) rủ nhau đi chơi rồi ghé vào cây ổi cạnh ao cá nhà hàng xóm để hái ăn.

Treo len hai oi, 2 anh em ruot say chan roi xuong ao tu vong
Ao nước nơi xảy ra sự việc

Trong lúc hái ổi, cả hai anh em Hùng không may bị sẩy chân rơi xuống ao nước. Mãi đến gần 17g chiều cùng ngày, một số người dân địa phương đi ngang ao cá mới phát hiện thi thể cả hai nổi trên mặt nước.

Cả hai nhanh chóng được người dân đưa lên bờ sơ cứu song đều đã tử vong.

“Hai vợ chồng mới có hai người con thì nay mất cả hai. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên chính quyền xã cũng đang phát động ủng hộ để lo hậu sự cho các cháu” - ông Kinh nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI