Trao tặng nhà tình thương và phương tiện làm ăn cho hộ nghèo

17/10/2019 - 16:57

PNO - Sáng 17/10, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã phát động hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo.

Ban Vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo TP.HCM (thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM) đã trao tặng kinh phí xây dựng 20 căn nhà tình thương và trao 92 phương tiện làm ăn (gồm 42 xe gắn máy, 12 máy may, 1 tủ mát, 3 máy vắt sổ, 1 máy chẻ nan, 21 xe nước mía, 1 xe bán phở, 3 xe bán hủ tíu, 1 xe bán bánh mì, 1 xe đẩy hàng hóa, 6 xe bán nước giải khát...) cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này do Quỹ Thiện Tâm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Công ty Xăng dầu Khu vực 2 tài trợ.

Trao tang nha tinh thuong va phuong tien lam an cho ho ngheo
Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - phát biểu tại lễ phát động

Tại lễ phát động, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - mong mỏi, thông qua sự hỗ trợ này, các hộ gia đình sẽ có điều kiện nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Bà hy vọng bà con sẽ trân trọng, gìn giữ và bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả các phương tiện; đồng thời chịu khó làm ăn, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Trao tang nha tinh thuong va phuong tien lam an cho ho ngheo
Các gia đình nhận hỗ trợ tại buổi lễ

Bà Châu mong rằng, Tháng cao điểm vì người nghèo sẽ tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa yêu thương, thể hiện sâu sắc tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Trao tang nha tinh thuong va phuong tien lam an cho ho ngheo
Tham dự lễ phát động, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu mong các gia đình sẽ tăng thu nhập, thoát nghèo

Được biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, tại TP.HCM, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động hơn 116 tỷ 787 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 12 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 21 căn nhà tình nghĩa; xây mới 243 căn nhà tình thương, sửa chữa chống dột 257 căn nhà; trao tặng hơn 10.865 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ các cấp; tặng 253 phương tiện đi học; 23.308 thẻ bảo hiểm y tế; 188 phương tiện làm ăn; hàng triệu suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền hơn 124 tỷ 641 triệu đồng.

P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI