Truy tố kẻ chém chết con ruột vì tranh chấp đất

25/06/2014 - 08:42

PNO - PNO – Viện KSND tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Văn Thế (SN 1963, ngu thôn Cây Da, X.Phú Văn, H.Bù Gia Mập, Bình Phước) về tội giết người.

edf40wrjww2tblPage:Content

Truy to ke chém chét con ruọt vì tranh chap dát

Thế tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, Thế và con trai ruột là Hoàng Minh Đông thường xảy ra mâu thuẫn do tranh giành đất đai. Đông từng nhiều lần dọa đánh cha ruột của mình. Tức giận đứa con ngỗ ngược, Thế ấp ủ âm mưu giết chết Đông.

Rạng sáng 2/10/2013, Thế cầm theo dao phay vào chòi rẫy cách nhà khoảng 200 mét, nơi con trai nằm ngủ để thực hiện kế hoạch hạ sát Đông.

Tới nơi, thấy Đông đang nằm ngủ cùng Triệu, Thế liền vung dao chém liên tiếp vào người Đông khiến con trai gục ngã, tử vong sau vài mét bỏ chạy. Thế còn tiếp tục truy sát Triệu khi anh này sợ hãi bỏ chạy khỏi giường, làm Triệu bị thương nặng.

Đến 6 giờ 30 cùng ngày, Thế đã đến Công an xã Phú Văn đầu thú và giao nộp con dao gây án.

Anh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI