Trả tự do cho băng giang hồ ở bến xe Miền Đông

17/07/2017 - 17:14

PNO - Băng nhóm chém người, lộng hành thu tiền bảo kê doanh nghiệp vận tải ở Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) đã được tuyên trả tự do sau phiên xử.

Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 17/7, TAND TP HCM đã tuyên Nguyễn Trọng Ngôn (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1967; anh ruột Ngôn) cùng mức án 4 năm 3 tháng 26 ngày tù; Dương Văn Lành (SN 1981; quê Trà Vinh) 4 năm 3 tháng tù, Đinh Trọng Quý (SN 1990; quê Hưng Yên) 4 năm 3 tháng 25 ngày tù.

Là đồng phạm trong vụ án, Ngô Quang Đồng (SN 1988, quê Thừa Thiên-Huế) 4 năm 3 tháng 25 ngày tù và Hồ Sỹ Quý (còn gọi Quý 'điên', SN 1983; quê Thanh Hóa) 3 năm 10 tháng 13 ngày tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích". Sau phiên tòa, các bị cáo được trả tự do.

Tra tu do cho bang giang ho o ben xe Mien Dong
Băng giang hồ do Nguyễn Trọng Ngôn cầm đầu

Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến năm 2011, băng giang hồ do Ngôn cầm đầu đã dùng tay, chân và tuýp sắt gây thương tích cho 3 người với tỉ lệ thương tật từ 20,8% đến 58,7%.

Ngoài ra, quá trình điều tra các cơ quan tố tụng còn xác định băng này đã lộng hành thu tiền bảo kê các doanh nghiệp vận tải ở bến xe Miền Đông. Vì muốn yên ổn làm ăn nên hai doanh nghiệp đã nộp tiền bảo kê cho nhóm Ngôn tổng cộng hàng chục triệu đồng.

Cáo trạng nhận định đây là băng nhóm giang hồ từng gây hoang mang cho người dân và các doanh nghiệp vận chuyển hành khách trong cũng như ngoài Bến xe Miền Đông.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI