TP.HCM quyên góp hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiên tai

05/08/2018 - 16:19

PNO - Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động mỗi cán bộ, hội tình nguyện viên Chữ thập đỏ tại đơn vị hưởng ứng quyên góp trợ giúp khắc phục kịp thời đến đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai.

Ngày 5/8, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động mỗi cán bộ, hội tình nguyện viên Chữ thập đỏ tại đơn vị hưởng ứng quyên góp trợ giúp khắc phục kịp thời đến đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai, thực hiện chiến dịch nhắn tin từ nay đến ngày 4/9/2018 qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia.

Soạn tin: VL gửi 1407, giá trị: 20.000đ/1 tin nhắn; tổ chức đặt thùng quyên góp tại trước công cơ quan Hội, trục đường giao thông thuận tiện mọi người ủng hộ; khu vực chợ; khu dân cư; tiếp nhận tất cả hàng hóa do mọi cá nhân, tổ chức ủng hộ. Đồng thời tư vấn nên ủng hộ những hàng hóa cần thiết như mùng, mềm, khăn, xà phòng...

TP.HCM quyen gop ho tro cac tinh phia Bac bi thien tai
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung (bìa phải) tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Địa điểm tiếp nhận quyên góp tại Hội Chữ thập đỏ quận, huyện và các đơn vị trực thuộc là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm và gửi chuyển về Thành Hội theo địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1; hoặc chuyển khoản theo số: Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, số tài khoản: 731959 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh TP.HCM.

3.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo

Sáng cùng ngày, tại Công viên văn hoá Đầm Sen, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức đi bộ hưởng ứng tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2018.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung và hơn 3.000 người dân TP tham gia.

TP.HCM quyen gop ho tro cac tinh phia Bac bi thien tai
Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung (áo trắng đứng giữa) tham gia đi bộ hưởng ứng tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo”

Với thông điệp “”, hoạt động nhằm quyên góp gây quỹ chăm lo, trợ giúp chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nghèo. Hoạt đồng còn nhằm biểu dương điển hình “Khát vọng vươn lên” gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó, ổn định cuộc sống; tri ân những tấm lòng nghĩa tình của nhân dân TP luôn quan tâm chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp để tiếp tục vận động nguồn lực trợ giúp nhân đạo đến nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2017, chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo”, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức các hoạt động trợ giúp cho hơn 3.100 lượt nạn nhân chất độc da cam bằng các hình thức: hỗ trợ tiền, quà lễ tết, xe lăn, bò giống, sửa chữa nhà... với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, chương trình đã vận động trao tặng 790 chiếc xe lăn, xe lắc với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng; trao tặng 118.668 suất quà tết đến các đối tượng, tổng trị giá hơn 56.500.000.000 đồng.

Lam Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI