Ảnh hưởng bão Usagi, biển Đông gió mạnh cấp 12

21/09/2013 - 10:08

PNO - PNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 590km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Anh huong bao Usagi, bien Dong gio manh cap 12

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 19 giờ ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của bão từ sáng sớm ngày 21/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động./.

THỤY LÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI