Nhiều tỉnh phía Bắc bị mưa giông, lũ ống, lốc xoáy

27/04/2014 - 23:20

PNO - PN - ● Hà Nội: Mưa to, một người bị điện giật chết

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong đêm 26 và ngày 27/4, nhiều tỉnh thành ở phía Bắc đã xảy ra mưa giông, lốc xoáy. Tại xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) xuất hiện gió lốc mạnh và mưa đá. Theo thống kê ban đầu, có hai người bị thương do sét đánh, 32 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, 3ha lúa bị đất cát vùi lấp... 9g ngày 27/4, khi đang thi công trụ cầu Gia Phú trên Quốc lộ 4E bắc qua suối Bo, anh Nguyễn Văn Khương (sinh năm 1974, quê ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), công nhân Công ty Cầu 9 Thăng Long bất ngờ lũ ống từ đầu nguồn đổ về đã cuốn trôi. Đến chiều ngày 27/4, thi thể anh Khương vẫn chưa được tìm thấy.

Khoảng 5g cùng ngày, tại tỉnh Lai Châu, lũ từ đầu nguồn bất ngờ đổ về đã cuốn phăng cây cầu tạm Chu Va 6 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường khiến bản Chu Va 6 bị cô lập gần như hoàn toàn.

Đêm 26/4, 11/17 xóm ở xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng đã có lốc xoáy kèm mưa đá, ước tính thiệt hại ban đầu gần hai tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, có 306 nhà dân bị hỏng mái, hàng trăm hecta ngô và rau màu bị thiệt hại.

Trận mưa đầu mùa trên diện rộng kéo dài từ đêm 26/4 đến sáng 27/4 ở TP. Hà Nội với tổng lượng mưa đo được tại các điểm đo từ gần 80mm đến 165mm khiến phát sinh nhiều điểm úng ngập tại các khu vực chưa có hệ thống thoát nước và khu vực đang thi công công trình. Lúc 0g15 ngày 27/4, trong cơn mưa, anh Đinh Quang Dũng (SN 1992, quê Thanh Thủy, Phú Thọ) đi xe máy chở hai đồng nghiệp là anh Trần Văn Được và Nguyễn Văn Dũng (SN 1989) về khu trọ tại xóm 2 Mễ Trì Thượng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, khi đi ngang cột điện thuộc xóm 2 Mễ Trì Thượng, cả ba đã bị điện giật, anh Được tử vong tại chỗ.

 B.T. - N.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI