TP.HCM: Cháy kho chứa tài liệu có ảnh hưởng đến việc trợ giá xe buýt?

05/05/2019 - 13:28

PNO - Nhiều người kinh doanh xe buýt lo ngại việc cháy kho tài liệu xe buýt sẽ ảnh hưởng đến quá trình quyết toán trợ giá xe buýt.

Trưa nay (5/5), trao đổi với phóng viên, nhiều người kinh doanh xe buýt ở TP.HCM cho biết, đang rất bất an trước thông tin kho chứa tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM bị cháy, nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động xe buýt bị ngọn lửa thiêu hủy.

TP.HCM: Chay kho chua tai lieu co anh huong den viec tro gia xe buyt?
Nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động xe buýt ở TP.HCM bị cháy rụi

“Việc trợ giá xe buýt vẫn còn rất lùm xùm, cần được thanh tra để làm rõ một số vẫn đề mà báo chí nêu. Nay kho tài liệu của Trung tâm Giao thông công cộng bị cháy, không biết công tác thanh kiểm tra và việc thanh toán trợ giá sắp tới có bị ảnh hưởng hay không? Chúng tôi cần lãnh đạo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM trả lời ngay thông tin này” anh P. - người kinh doanh xe buýt ngụ Q. Bình Thạnh, đặt vấn đề.

Trước đó, khoảng 21g ngày 2/5, người dân nghe vài tiếng nổ phát ra từ nhà kho của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, sau đó ngọn lửa phát lên dữ dội thiêu rụi nhà kho.

Nhà kho bị phát hỏa rộng khoảng 1.000m2, nằm trên đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Vào thời điểm phát hỏa, trong nhà kho có chứa nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động xe buýt ở TP.HCM.

TP.HCM: Chay kho chua tai lieu co anh huong den viec tro gia xe buyt?

Nhà kho của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng mới dời về H.Bình Chánh vài tháng thì bị phát hỏa

Trước đây, kho chứa tài liệu của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM nằm trên đường Âu Dương Lân. Cuối năm 2018, mặt bằng bị lấy lại nên nhà kho dời đến địa điểm mới thuê tại xã Lê Minh Xuân. 

Theo ghi nhận của phóng viên từ hiện trường, toàn bộ khung sắt, mái tôn của nhà kho bị kéo sập, cả núi tài liệu nhanh chóng biến thành tro, rất nhiều giấy tờ tài liệu còn bị cháy nham nhở vung vãi tại hiện trường.

Phóng viên đang liên hệ với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng để làm rõ việc các tài liệu trong kho bị cháy liệu có ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán trợ giá xe buýt. Song, hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được tín hiệu phản hồi từ lãnh đạo trung tâm.

Sơn Vinh - Nguyễn Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI