Tông hai người thương vong, đôi vợ chồng đưa xe tải đi sửa hòng thoát tội

04/09/2017 - 12:40

PNO - Gây tai nạn làm 2 người thương vong, vợ chồng lái xe tải bỏ mặc nạn nhân trên đường rồi bỏ trốn. Khi làm xong việc, cả hai đem xe đi sửa chữa các bộ phận hư hỏng nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 4/9, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau nhiều ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị này đã phát hiện và bắt giữ hai vợ chồng Trương Thị Nguyệt (55 tuổi), Hoàng Xuân Thủy (61 tuổi, trú phường Lê Lợi, thành phố Vinh) liên quan đến vụ tai nạn làm hai người trọng thương rạng sáng ngày 30/8.

Trước đó, khoảng 3h ngày 30/8, ông Phan Văn Vinh (59 tuổi) điều khiển xe máy chở ông Lê Duy Lục (46 tuổi, cùng trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) di chuyển trên quốc lộ 1A. Khi đến địa phận xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân) thì bất ngờ bị ôtô tải đi phía sau tông trúng.

Tong hai nguoi thuong vong, doi vo chong dua xe tai di sua hong thoat toi
Chiếc xe tải được đem đi sửa chữa lại sau vụ tai nạn nhằm qua mặt công an.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải này rời bỏ khỏi hiện trường. Hai nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Do vết thương quá nặng, ông Lục đã tử vong sau 5 ngày điều trị.

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 3/9, công an đã bắt giữ hai vợ chồng Thủy khi cả hai đang buôn bán tại chợ ga Vinh (Nghệ An).

Tong hai nguoi thuong vong, doi vo chong dua xe tai di sua hong thoat toi
Hai vợ chồng Thủy khai do nghĩ nạn nhân bị thương nhẹ, lại sợ phải chịu trách nhiệm nên đã bỏ đi sau khi gây tai nạn.

Bị bắt giữ, cả hai thừa nhận gây ra vụ tai nạn trên khai rằng do nghĩ hai nạn nhân đi xe máy không bị thương nặng, đồng thời do hoảng loạn, sợ chịu trách nhiệm nên đã điều khiển xe bỏ chạy.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, sau khi xong công việc lấy hàng như mọi ngày, vợ chồng Thủy đã cho xe vào gara sửa chữa, sơn và thay thế một số phụ tùng bị hư hỏng như ban đầu.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI