Tổ công tác 363 Công an TP.HCM tung 'cú đấm thép' vào tội phạm

09/01/2019 - 13:05

PNO - Tính đến chiều 8/1, các Tổ công tác 363 đã phát hiện, kiểm tra, bàn giao xử lý 23 vụ, 47 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật, 601 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Đầu năm 2019, Công an TP.HCM tung các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là Tổ công tác 363) đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến, khu vực, địa bàn trọng điểm. Đây được xem là “cú đấm thép” của lực lượng công an TP.HCM vào tội phạm trong dịp cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán năm nay.

To cong tac 363 Cong an TP.HCM tung 'cu dam thep' vao toi pham
Tổ công tác 363 gồm 3 CSGT, 6 cảnh sát cơ động và 3 cảnh sát hình sự đặc nhiệm mặc thường phục

Chúng tôi có dịp theo chân các chiến sĩ trong tổ tuần tra 363 làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm sát trên địa bàn khu vực trung tâm thành phố. Tại Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt) khi màn đêm buông xuống, 12 cán bộ chiến sĩ gồm 3 CSGT, 6 cảnh sát cơ động và 3 cảnh sát hình sự đặc nhiệm mặc thường phục lên đường, hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc.

Các tổ 363 được bố trí theo 2 cấp gồm cấp Công an Thành phố gồm lực lượng các phòng nghiệp vụ (Cảnh sát hình sự, CSGT, Cảnh sát cơ động) và cấp Công an quận, huyện bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trên những tuyến, địa bàn quận huyện.

Trước mắt, cấp Công an Thành phố bố trí 7 tổ tuần tra liên kiểm hỗn hợp với tổng quân số huy động mỗi ngày lên đến 252 người. Cấp Công an quận huyện căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để huy động, hình thành tổ tuần tra hỗn hợp công khai đảm bảo số lượng tối thiểu mỗi tổ 12 người.

Đến giao lộ Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, Q.1, tổ công tác phát hiện một thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên áp sát. Đối tượng tăng ga bỏ chạy nhưng bị các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm điều khiển xe chặn đầu. Tổ công tác phát hiện trong cốp xe của đối tượng giấu con dao nhọn nên lập biên bản bàn giao cho công an địa phương lập hồ sơ xử lý.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết việc bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát hỗn hợp 363 cùng với các hoạt động tuần tra, kiểm soát độc lập hoặc phối hợp của các lực lượng khác như CSGT, cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động của Bộ Công an và của Công an Thành phố cũng như các lực lượng khác của công an quận, huyện, phường, xã, thị trấn, sẽ tạo thế trận tuần tra, kiểm soát đa dạng trên toàn địa bàn thành phố nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Tính đến chiều 8/1, các Tổ công tác 363 đã phát hiện, kiểm tra, bàn giao xử lý 23 vụ, 47 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật. Trong đó có 1 vụ với 2 đối tượng cướp giật tài sản, 8 vụ với 16 đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ (vật nghi súng dạng hộp quẹt ga, dao bấm, côn nhị khúc…), 4 vụ với 7 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, 2 vụ với 2 đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, các Tổ công tác 363 đã phát hiện và xử lý 601 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

To cong tac 363 Cong an TP.HCM tung 'cu dam thep' vao toi pham
Tổ công tác 363 kiểm tra nồng độ cồn người đi đường

Cùng với các tổ tuần tra kiểm soát công khai, các tổ tuần tra bí mật của lực lượng hình sự đặc nhiệm cũng ngày đêm thầm lặng giữ vững bình yên cho người dân thành phố.

Khoảng 9g40 ngày 8/1, đại úy Nguyễn Trung Kiệt cùng 3 đồng đội hòa trong dòng người đông đúc lưu thông trên đường Hàm Nghi. Đến giao lộ Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1), đại úy Kiệt phát hiện hai cô gái trẻ đi chung xe máy bất ngờ áp sát một cô gái đang dừng xe chờ đèn đỏ.

Đối tượng ngồi sau thò tay mở dây kéo balo của cô gái lấy trộm điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy. Đại úy Kiệt cùng đồng đội phóng xe truy đuổi hai “nữ quái” qua nhiều tuyến đường. Đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính, các trinh sát đuổi kịp ép hai đối tượng vào lề bắt giữ cùng tang vật .

Tại cơ quan công an, hai “nữ quái” Trương Tuyết Nga (SN 1991, ngụ Q.1) và Mai Thị Thu Hằng (SN 2.000, ngụ Q.7) thừa nhận hành vi phạm tội. Điện thoại tang vật được cơ quan công an lập biên bản trao trả cho bị hại trong sự vui mừng và thán phục của cô gái trẻ.

To cong tac 363 Cong an TP.HCM tung 'cu dam thep' vao toi pham
Hai “nữ quái” móc túi bị đặc nhiệm bắt giữ vào sáng 8/1

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM thông tin, để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2019, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung triệt phá các tổ chức tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm đâm thuê, chém mướn và đòi nợ thuê, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm về kinh tế, môi trường; kềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, không hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, Công an Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, vũ trường, các dịch vụ vui chơi công cộng. Quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng không để hình thành cộng đồng người cư trú trái phép dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Công an Thành phố cũng triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, đảm bảo tốt trật tự công cộng tại nhà ga, bến xe, nơi tổ chức các lễ hội, khu vui chơi, giải trí để người dân thành phố vui xuân đón tết an toàn.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM cho biết sau nửa tháng triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm kể từ ngày 16/12/2018, phạm pháp hình sự ghi nhận xảy ra 184 vụ, so với thời gian liền kề giảm 6 vụ.

To cong tac 363 Cong an TP.HCM tung 'cu dam thep' vao toi pham
Tổ công tác 363 lên đường làm nhiệm vụ

Đã điều tra khám phá nhanh 123 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 66,85%), bắt 140 tên. Trong đó, lực lượng cảnh sát hình sự khám phá 7 chuyên án, 3 hiềm nghi; triệt phá 21 nhóm, bắt 52 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 17 đối tượng có quyết định truy nã; gọi hỏi răn đe giáo dục 1.401 đối tượng. Phát hiện lập hồ sơ xử lý 22 vụ 58 đối tượng cờ bạc, thu giữ trên 750 triệu đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện hoạt động phạm tội. Lực lượng cảnh sát ma túy đấu tranh khám phá 2 chuyên án, 8 hiềm nghi; phát hiện xử lý 64 vụ 151 tên tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ: 3,465 kg ma túy tổng hợp; 6,6608 gram cocain; 1 khẩu súng, 1 quả lựu đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội…

Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, hiện số lượng người nghiện có nơi cư trú ổn định quản lý được mới chỉ có 38%, còn lại 62% người nghiện vẫn chưa có hồ sơ quản lý. Như vậy không chỉ có 20.000 người nghiện ma túy đang cai nghiện tại cộng đồng đang quản lý mà có thể có từ 60.000 đến 95.000 người nghiện Thành phố không quản lý được. Đây là nguy cơ rất lớn khiến tình hình tội phạm trên địa bàn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Nghi Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI