Tìm thấy thi thể một trong ba người chìm theo sà lan trên sông Tiền

05/01/2019 - 16:30

PNO - Nạn nhân được tìm thấy là anh Lê Văn Phát (SN 1997, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Ngày 5/1, trung tá Phạm Văn  Ích - Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn (Công an tỉnh Tiền Giang) - cho biết, khoảng 13g cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ chìm sà lan xảy ra vào rạng sáng 4/1 tại vàm Kỳ Hôn trên kênh Chợ Gạo.

Nạn nhân được tìm thấy là anh Lê Văn Phát (SN 1997, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Trước đó, khoảng 5g ngày 4/1, sà lan tự hành số đăng ký TG 15999, trọng tải 303 tấn, công suất 350 mã lực, do bà Huỳnh Thị Ngoan (SN 1962, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) làm chủ, bất ngờ bị phá nước khi đang neo đậu và tự chìm tại vàm Kỳ Hôn, kênh Chợ Gạo, khu vực gần cống Xuân Hòa, thuộc địa bàn ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo.

Tim thay thi the mot trong ba nguoi chim theo sa lan tren song Tien
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: TTXVN

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên sà lan có 4 người đang ngủ trong cabin. Sau tại nạn, chỉ có anh Huỳnh Văn Niềm (SN 1985, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) may mắn được các phương tiện khác cứu vớt an toàn đưa vào bờ.

Ba nạn nhân còn lại là anh Huỳnh Văn Vui (SN 1987, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), anh Nguyễn Vũ Phong (SN 1992, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) và anh Lê Văn Phát (người vừa được tìm thấy) chìm cùng sà lan.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm bắt vụ việc, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do sóng to, nước lớn nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn.

Hiện các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân còn lại trước khi trục vớt phương tiện bị đắm.

B.T.N.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI