Tìm thấy thi thể 2 chị em trong gia đình có 6 người bị lũ cuốn trôi

09/08/2019 - 22:41

PNO - Vụ việc đau lòng trên xảy ra ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tối 9/8, thông tin từ chính quyền xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm hai thi thể bị lũ cuốn trôi vào sáng ngày 3/8 sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm.

Theo đó, đầu giờ trưa cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cùng người dân địa phương phát hiện thi thể chị Vi Thị Sống (29 tuổi) đang trôi dạt trên sông Luồng, đoạn qua xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa. Chị Sống là vợ anh Hà Văn Vân, trú bản Sa Ná, xã Na Mèo (gia đình cùng lúc có 6 người thân bị lũ cuốn trôi).

Tim thay thi the 2 chi em trong gia dinh co 6 nguoi bi lu cuon troi
Bản Sa Ná tan hoang sau trận lũ dữ

Đến 15g chiều cùng ngày, người dân và lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm thi thể chị Hà Thị Vứng (31 tuổi, chị gái anh Vân) đang trôi dạt trên sông Mã, đoạn chảy qua địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài chị Sống và chị Vứng, hai ngày trước, lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy thi thể cháu Hà Văn Quỳnh (10 tuổi, con trai anh Vân). Hiện anh Vân vẫn còn 3 người khác gồm bố là ông Hà Văn Tiệu (55 tuổi), mẹ là Hà Thị Thắm (51 tuổi) và con trai 7 tuổi Hà Văn Chấn đang mất tích.

Tim thay thi the 2 chi em trong gia dinh co 6 nguoi bi lu cuon troi
Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa sau lũ

Tính đến ngày 9/8, trận lũ lịch sử ập về bản Sa Ná, xã Na Mèo đã khiến 4 người chết, 5 người bị thương, 6 người khác vẫn đang mất tích. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm 3 người khác ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa tử vong.

Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ đã cuốn trôi và làm sập hàng chục ngôi nhà, hàng trăm ngôi nhà khác bị hư hỏng một phần. Nhiều công trình như trường học, đường điện, công trình thủy lợi cũng bị mưa lũ gây hư hỏng... ước tính thiệt hại trên 700 tỷ đồng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI