Tiểu thương nín thở buôn bán trong trung tâm thương mại bốc mùi

11/10/2019 - 16:31

PNO - Một đống rác lớn nằm chình ình ngay giữa trung tâm thương mại nhiều ngày nay nhưng không được dọn dẹp.

Có mặt tại khu vực chợ rau thuộc Trung tâm thương mại Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vào sáng 11/10, chúng tôi thấy một đống rác lớn nằm sát khu vực buôn bán, xung quanh là hàng chục cửa hàng bán rau, củ, quả, gà vịt, quần áo…

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến không chỉ các tiểu thương đang buôn bán tại đây mà cả khách hàng cũng cảm thấy khó chịu.

Tieu thuong nin tho buon ban trong trung tam thuong mai boc mui
Bãi rác ngay giữa trung tâm thương mại khiến tiểu thương phải nín thở buôn bán

Chị Đoàn Thị Tú Trinh - tiểu thương tại đây - cho biết, bãi rác này đã tồn tại ở khu vực này gần 10 ngày nay. Theo chị Trinh, tiểu thương nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương và ban quản lý chợ nhưng bãi rác vẫn “ngày một lớn”.

Tieu thuong nin tho buon ban trong trung tam thuong mai boc mui
Bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc ngay trung tâm thương mại

Chị Nguyễn Thị Kim Anh - buôn bán quần áo, trang sức, xe đạp và đồ chơi cho trẻ em trong trung tâm thương mại này - phải đóng cửa 5 ngày qua, không dám buôn bán. 

Clip tiểu thương nín thở buôn bán trong trung tâm thương mại Phú Riềng

“Mỗi lần khách vào cửa hàng tôi mua đồ, cứ phàn nàn về mùi hôi thối. Thậm chí, người ta còn nói sao sống gần bãi rác to như vậy mà chịu được. Trong 2 ngày gần đây, tôi đau đầu quá, chịu không nổi, phải xuống bệnh viện lấy thuốc uống” - chị Kim Anh bức xúc.

Ông Lê Tấn Nam - Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng - nói, chưa nghe xã báo cáo vấn đề này và đề nghị phóng viên liên hệ với UBND xã Phú Riềng.

Đại diện UBND xã Phú Riềng cho rằng, mấy hôm nay, do bãi rác đầy nên rác thải bị ứ đọng lại chợ chứ không phải xã bỏ bê việc này.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI