Thưởng tết Nguyên đán trong ngành ngân hàng cao nhất hơn 1 tỷ đồng

31/12/2018 - 06:00

PNO - Nhiều địa phương lên kế hoạch chăm lo cho công nhân, người lao động dịp tết Kỷ Hợi 2019, đồng thời công bố lương thưởng tết cho người lao động.

Mức thưởng tết cao nhất mà một cá nhân làm việc trong ngành tài chính ngân hàng tại TP.HCM nhận được trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, là 1,17 tỷ đồng.

Thuong tet Nguyen dan trong nganh ngan hang cao nhat hon 1 ty dong
 

Mức thưởng tết bình quân của các doanh nghiệp là 10,032 triệu đồng/người. Năm nay, có khoảng 4 doanh nghiệp gặp khó khăn không có thưởng tết cho người lao động.

Theo báo cáo khảo sát của Vietnam work dựa trên phản hồi của gần 500 chuyên gia nhân sự và 3.400 người tìm việc, 82% nhân viên lựa chọn sẽ phản ứng cụ thể nếu không nhận được thưởng tết như đúng với mong đợi. Trong đó, 27% sẽ nghỉ việc và xin việc nơi khác có mức thưởng tết tốt hơn, 55% sẽ cùng đồng nghiệp kiến nghị công ty phải thưởng tết.

Ngoài mức thưởng tết cao nhất tăng so với năm 2018, mức thưởng trung bình cũng tăng, một phần do mức lương cơ bản năm 2018 các doanh nghiệp đang áp dụng cao hơn năm 2017.

Đại diện Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết ngoài 2.000 doanh nghiệp được khảo sát, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng do chờ kết quả kinh doanh và sẽ công bố vào khoảng giữa tháng 1/2019.

Tại tỉnh Đồng Nai đã có hơn 1.600 công ty, doanh nghiệp báo cáo tình hình thưởng tết. Theo đó, mức thưởng tết cao nhất được ghi nhận đến thời điểm hiện tại là 545 triệu đồng.

Tại Hà Nội, dự kiến thưởng tết bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% đến 6%. Tại tỉnh Khánh Hòa, theo Sở LĐTBXH tỉnh này, mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất là 100.000 đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

Tặng 35.000 vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tết Kỷ Hợi năm 2019, Công đoàn TP.HCM cùng các doanh nghiệp sẽ trao tặng 35.000 vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn 3 năm liền chưa có điều kiện về quê đón tết; đồng thời tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 ở cả 3 cấp công đoàn cho các công nhân không có điều kiện về quê đón tết.

Điểm mới của công tác chăm lo tết cho công nhân lao động năm nay của TP là vận động doanh nghiệp cùng tham gia chăm lo cho người lao động về quê và cho cả người ở lại. Ngoài ra, còn chăm lo các đoàn viên công đoàn ưu tú trong lao động sản xuất, công nhân có công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp nhằm động viên phát huy tính sáng tạo của công nhân.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tặng 2.000 phần quà, trị giá mỗi phần quà khoảng 500.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.000 vé xe cho công nhân lao động xa quê nhiều năm không được về quê đón tết, mỗi vé trị giá khoảng 1,4 triệu đồng…

Mai Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI