Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Phải tiết kiệm đất, không phá vỡ quy hoạch Phú Quốc'

29/07/2019 - 16:10

PNO - Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh này tập trung thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực để biến Phú Quốc thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ

Sáng 29/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư “Kiên Giang - tiềm năng, cơ hội đầu tư và phát triển bền vững” được tổ chức tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Phai tiet kiem dat, khong pha vo quy hoach Phu Quoc'
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan gian hàng gạo trưng bày tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019 tổ chức sáng 29/7

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết, những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, tăng trưởng kinh tế ổn định với tốc độ khá cao, trung bình 7,17%/năm (giai đoạn 2016-2018), chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ chiếm 41% cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng bình quân khách du lịch 20%/năm, doanh thu từ du lịch tăng hơn 40%/năm...

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Phai tiet kiem dat, khong pha vo quy hoach Phu Quoc'

Kiên Giang có vùng biển rộng trên 63.000 km, gần 10 lần diện tích đất liền của tỉnh này

Trong phát triển du lịch sinh thái, bên cạnh đảo ngọc Phú Quốc, còn có 3 vùng du lịch trọng điểm, nhiều tiềm năng như: vùng Hà Tiên - Kiên Lương (với quần đảo Bà Lụa, quần đảo Tiên Hải…), vùng Rạch Giá - Kiên Hải (với các đảo Hòn Tre, Lại Sơn và quần đảo Nam Du…), vùng U Minh Thượng với Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Phai tiet kiem dat, khong pha vo quy hoach Phu Quoc'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao giấy chứng nhận cho đại diện các nhà đầu tư

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư này, tỉnh Kiên Giang đã kết nối thành công cho 18 nhà đầu tư ở 20 dự án với số vốn đăng ký trên 43.000 tỷ đồng, đồng thời ghi nhớ cam kết đầu tư cho 36 dự án, 25 nhà đầu tư ở 11 lĩnh vực với số vốn đăng ký trên 150.000 tỷ đồng.

Thu tuong Nguyen Xuan Phuc: 'Phai tiet kiem dat, khong pha vo quy hoach Phu Quoc'
"Trong thu hút đầu tư, Kiên Giang phải đảm bảo, không phá vỡ quy hoạch của đảo, cần tiết kiệm đất đai cũng như đảm bảo cảnh quan môi trường một cách bền vững” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là hội nghị xúc tiến đầu tư rất thành công, thu hút rất đông các nhà đầu tư, với rất nhiều nhà đầu tư lớn. 

“Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh quán triệt tinh thần ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh để biến hòn đảo này thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm cỡ, đủ sức cạnh tranh hiệu quả với khu vực và thế giới. Trong thu hút đầu tư, phải đảm bảo không phá vỡ quy hoạch của đảo, cần tiết kiệm đất đai cũng như đảm bảo cảnh quan môi trường một cách bền vững” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang; đồng thời trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang có diện tích 6.348 km2, dân số đứng thứ 2/13 tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.Với vị trí là cửa ngõ phía Tây thông ra vịnh Thái Lan, nằm trên hành lang kinh tế phía Nam thuộc Tiểu vùng Mêkông mở rộng, Kiên Giang có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, nhất là về đối ngoại và quốc phòng - an ninh cũng như trong phát triển kinh tế biển, kinh tế biên mậu với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Kiên Giang có vùng biển rộng trên 63.000 km2, gần 10 lần diện tích đất liền và có 200 km bờ biển, tiếp giáp biên giới trên bộ và trên biển với một số quốc gia trong khu vực ASEAN. Kiên Giang còn có 1 cửa khẩu quốc tế và 1 cửa khẩu quốc gia. Kiên Giang còn có những đặc trưng riêng như: rừng nguyên sinh, đồi núi, sông suối, biển đảo…

(Trích báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang tại hội nghị)


Kim Ngân

 
TIN MỚI