Thi thể bé gái 20 ngày tuổi tại bãi rác sau khi bị cướp đi trên tay người thân

27/11/2017 - 12:50

PNO - Hai ngày sau khi bị hai người lạ mặt xông vào nhà cướp đi, thi thể bé gái 20 ngày tuổi được phát hiện ở một bãi rác cách nhà 10 km.

Ngày 27/11, sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Công an Thanh Hóa phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị hai người lạ mặt xông vào nhà bắt cóc trước đó

Thi thể bé gái xấu số này được phát hiện ở một bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), cách nhà khoảng 10 km với nhiều vết thương trên người.

Trước đó, tối 25/11, bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đang bế cháu nội là một bé gái trên thì bị hai người gồm 1 nam và 1 nữ bịt mặt xông vào nhà khống chế.

Thi the be gai 20 ngay tuoi tai bai rac sau khi bi cuop di tren tay nguoi than
Ngôi nhà nơi cháu bé bị hai người xông vào bắt cóc. Ảnh: P.L.P

Người con trai dùng dao dọa, người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân rồi giằng lấy cháu bé. Thời điểm này, anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi, bố cháu bé) đang đi đón đứa con đầu lòng của mình. Khi về thì mới phát hiện sự việc trên.

Ngay sau sự việc trên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan tích cực điều tra, truy bắt các nghi can.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI