Thêm một người bị bắt trong vụ án cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

29/03/2019 - 18:27

PNO - Chiều 29/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Vì Văn Toán, liên quan đến vụ án sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên.

Theo đó, Vì Văn Toán (SN 1991) bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội danh Bắt giữ người trái pháp luật. Theo xác minh ban đầu, Toán có tham gia vào nhóm người giam giữ, cưỡng hiếp và sát hại cô gái giao gà. 

5 bị can bị bắt đầu tiên là Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi), cùng trú huyện Điện Biên. 3 người bị bắt tiếp theo là Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi) ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên – vợ Công, với tội danh Che giấu tội phạm; Phạm Văn Dũng (47 tuổi) ở đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên và Cầm Văn Chương (45 tuổi) ở đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về tội hiếp dâm.

Như vậy, tính đến ngày 29/3, đã có 9 đối tượng liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại nữ sinh giao gà. 

Them mot nguoi bi bat trong vu an cuong hiep, sat hai nu sinh giao ga o Dien Bien
8 đối tượng bị bắt trước Vì Văn Toán

Trước đó, như đã đưa tin, chiều tối ngày 4/2 (tức 30 Tết), C.T.M.D (SN 1997, sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) chở 13 con gà đi giao cho một người mua tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên rồi mất tích nên gia đình báo lên công an địa phương. Đến sáng ngày 7/2 (tức mùng 2 Tết), thi thể D. được phát trong tình trạng tử vong do bị siết cổ, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngày 10/02/2019, Công an Điện Biên bắt giữ Vương Văn Hùng (SN 1984) và sau đó lần lượt bắt giữ 6 đối tượng còn lại. Xác minh ban đầu cho biết D. bị nhóm người này (trừ bị can Thu) lên kế hoạch bắt giữ sau đó giam giữ và nhiều lần cưỡng hiếp rồi sát hại. Thông tin của vụ án gây chấn động dư luận.

B.T.H

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI