Xả súng ở New Zealand: Nghi phạm ra tòa, tiết lộ danh tính những nạn nhân đầu tiên

16/03/2019 - 07:08

PNO - Danh tính của những nạn nhân bắt đầu được tiết lộ, trong đó có cụ ông 71 và cả em bé chỉ mới 3 tuổi.

Sáng 15/3, nghi phạm (tự nhận là Brenton Tarrant) trong vụ xả súng ở New Zealand ra tòa với cáo buộc là sát nhân thực hiện xả súng giết người hàng loạt ở hai thánh đường Hồi giáo, làm 49 người chết.

Xa sung o New Zealand: Nghi pham ra toa, tiet lo danh tinh nhung nan nhan dau tien
Nghi phạm 28 tuổi đã có mặt ở tòa Christchurch trong trang phục phạm nhân màu trắng.

Trong phiên tòa này, tên của các nạn nhân không được công bố.

Brenton Tarrant im lặng trong suốt phiên tòa và hắn sẽ bị tạm giam cho đến lần ra tòa tiếp theo vào ngày 5/4 tới.

Theo cảnh sát New Zealand, phiên tòa không mở công khai vì lo ngại an ninh.

Xa sung o New Zealand: Nghi pham ra toa, tiet lo danh tinh nhung nan nhan dau tien
Người nhà có nạn nhân mất tích bị cho là thiệt mạng trong vụ xả súng chia buồn với nhau.

Cụ ông 71 tuổi Haji Daoud Nabi là người đầu tiên được nhắc đến trong danh sách nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở New Zealand ngày 15/3. Hai con tra của ông Haji là Omar và Yama đã chia sẻ với phóng viên bên ngoài tòa ở Christchurch.

Xa sung o New Zealand: Nghi pham ra toa, tiet lo danh tinh nhung nan nhan dau tien
 

Ngay sau vụ xả súng xảy ra đến nay, Haji đã mất tích và người nhà đã cố gắng liên lạc với ông nhưng không được.

Xa sung o New Zealand: Nghi pham ra toa, tiet lo danh tinh nhung nan nhan dau tien
 

Anh Omar Nabi, con trai ông cho NBC News cho biết bố của anh là người điều hành Hiệp hội Afghanistan, luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ những người nhập cư từ Afghanistan đến New Zealand.

Mọi người đang lo sợ bé trai 3 tuổi Mucad Ibrahim cũng là nạn nhân trong vụ xả súng ở thánh đường Hồi giáo al Noor. Mucad đang ở cùng cha và anh trai thì vụ xả súng xảy ra. Sau vụ xả súng, người thân không thấy em đâu và đã báo mất tích.

Xa sung o New Zealand: Nghi pham ra toa, tiet lo danh tinh nhung nan nhan dau tien
Mucad Ibrahim và anh trai của em.

Anh trai của Mucad là Abdi cho biết em đã cố gắng chạy khỏi hiện trường, chạy thẳng đến bệnh viện hy vọng sẽ gặp cậu em nhưng không được. Trên trang Facebook, Mucad đăng hình mình và em trai cùng lời chia sẻ rất nhớ em của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận có 5 công dân Pakistan mất tích sau vụ tấn công. Một trong số đó là anh is Syed Jahandad Ali (34 tuổi). Danh tính của anh do Hiệp hội Pakistan ở New Zealand xác nhận.

Xa sung o New Zealand: Nghi pham ra toa, tiet lo danh tinh nhung nan nhan dau tien
Anh Syed Jahandad Ali.

Vợ anh là chị Amna Ali, cho biết có nói chuyện với anh vào lúc sáng 15/3, trước khi anh rời nơi làm việc đến thánh đường Hồi giáo al Noor. Chị Amna đã liên hệ với tất cả những người thân quen để hỏi thăm tin tức chồng mình nhưng không có tin gì.

Về phía Ấn Độ, có đến 9 người mang quốc tịch hoặc có nguồn gốc Ấn Độ mất tích sau vụ xả súng. Trong đó có anh Farhaj Ahsan, một người gốc Ấn. Một người khác là anh Ali Elmadani (66 tuổi), người quốc tịch Ấn và sinh ra ở Palestine. Vợ anh là chị Nuha Assad cũng mất liên lạc với anh sau khi anh đến thánh đường al Noor.

Xa sung o New Zealand: Nghi pham ra toa, tiet lo danh tinh nhung nan nhan dau tien
Anh Farhaj Ahsan.

Gia đình của anh Lilik Abdul Hamid (sinh ra ở Indonesia) cũng kêu gọi cộng đồng Facebook hỗ trợ tìm kiếm người thân, xác nhận giúp gia đình nếu có gặp anh. Lilik hiện đang theo đạo Hồi và sống ở Christchurch.

Xa sung o New Zealand: Nghi pham ra toa, tiet lo danh tinh nhung nan nhan dau tien
 

Một số người được cho có thể là nạn nhân trong vụ xả súng là Vora Ramiz (28 tuổi), Hussainal Umari (36 tuổi) và một nam thiếu niên đang học trường Cashmere. Những người này đều mất tích sau vụ tấn công.

Đại sứ quán Bangladesh xác nhận có 3 công dân của họ trong số những nạn nhân tử vong và một người khác mất tích.

Minh Khôi (Theo Sky News, Stuff)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI