Vụ du khách Anh ‘bị giết và lột trần’: hai công nhân Myanmar nhận tội

03/10/2014 - 10:13

PNO - PNO - Cảnh sát Thái Lan ngày 3/10 cho biết, hai lao động nhập cư người Myanmar đã nhận tội là hung thủ trong vụ sát hại dã man hai du khách người Anh ở đảo Koh Tao ngày 15/9 vừa qua.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Kết quả xét nghiệm DNA của hai người này trùng khớp với DNA được tìm thấy tại hiện trường.

Vu du khach Anh ‘bi giet va lot tran’: hai cong nhan Myanmar nhan toi

Thi thể của hai nạn nhân người Anh được phát hiện ngày 15/9 - Ảnh: AP

Trước đó, ngày 2/10, cảnh sát Thái Lan đã giữ lại ba đối tượng là lao động Myanmar đang sinh sống và làm việc ở đảo Koh Tao để điều tra.

Trong quá trình bị thẩm vấn, một người trong số đó đã thừa nhận mình là hung thủ. Sau đó, người thứ hai cũng đã thừa nhận tội ác của mình và ngay lập tức đã bị tạm giam để chờ được xét xử.

Người còn lại phủ nhận mình có liên quan đến vụ án. Cảnh sát Thái Lan sẽ tiếp tục điều tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Cảnh sát Thái Lan từ chối cung cấp thông tin chi tiết về hai đối tượng trên.

Hiện ở Thái Lan có khoảng 2,5 triệu lao động nhập cư người Myanmar. Hầu hết họ là những người giúp việc ít kỹ năng trong các lĩnh vực như xây dựng, nghề cá và là những người giúp việc nhà.

THIÊN ANH

(Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI