Vỡ đập thủy điện tại Lào: Cuộc đoàn tụ may mắn của hai đứa trẻ lạc mất cha

26/07/2018 - 06:37

PNO - Người dân vật vã chờ đợi hỗ trợ trong tình cảnh hoang mang, không biết số phận người thân như thế nào. Nhiều trẻ mất tích hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Tối 25/7, truyền thông Lào đưa tin về hai bé trai (chưa rõ danh tính) đã đoàn tụ với cha tại một địa điểm sơ tán. Trước đó, hai em bị lạc mất cha trong cơn chạy lũ. Hai em vẫn khỏe và không có dấu hiệu quá hoảng loạn, sợ hãi.

Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
Hai đứa trẻ may mắn đã tìm thấy cha.
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
Hai đứa trẻ may mắn đã tìm thấy cha.

Điều này là niềm mơ ước của nhiều gia đình khi chạy lũ. Nhiều trẻ bị lạc hiện vẫn chưa tìm thấy người thân. Lo sợ lớn nhất hiện nay là nguy cơ các em bị bọn buôn người lợi dụng, bắt cóc.

Chính quyền Lào hiện đang chạy đua với thời gian để hỗ trợ hơn 3.000 người mắc kẹt giữa biển nước mênh mông. Họ cần được tiếp tế nhu yếu phẩm, đưa đến nơi an toàn.

Với những người được cứu và sơ tán, họ vẫn đang đối mặt với hoàn cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn.

Chính quyền tỉnh Attapeu đã phát đi thông báo, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các nạn nhân tại huyện Sanamxay. 

Cụ thể, lời kêu gọi gửi đến các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp, quan chức, lực lượng cảnh sát, quân đội cũng như người dân.

Những gì người dân cần lúc này là quần áo trẻ sơ sinh, sữa, tã, quần áo sạch cho mọi người, thuốc men, chăn nệm...

Thủ tướng Lào cho biết, thống kê hiện nay cho thấy 26 người thiệt mạng và 131 người mất tích sau khi đập thủy điện bị vỡ.

Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
Hình ảnh người dân chờ đợi hỗ trợ từ các khu sơ tán.
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 

Từ ngày 22/7, các công nhân đập thủy điện Xe Pian Xe Namnoy, thuộc huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, đông nam Lào đã phát hiện con đập bị hư hại một phần, sau những ngày mưa lớn kéo dài.

Một ngày sau đó, công ty Năng lượng Xepian-Xe Nam Noy ra văn bản cho biết công trình đập thủy điện hiện giờ “không an toàn và trong điều kiện rất nguy hiểm do lượng mưa rất lớn đổ về khu vực dự án”. 

Công ty này khuyến cáo rằng nếu đập thủy điện bị vỡ, 0,5 tỷ m³ nước có thể sẽ tràn qua đập và chảy xuống sông Xe-Pian, do đó người dân làng khu vực gần sông phải sơ tán khẩn cấp tới các khu vực cao hơn để tránh nước lũ tràn về.

Văn bản này phát đi vào buổi sáng 23/7, yêu cầu sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu. Một số người dân ở làng lân cận đã bắt đầu sơ tán ngay khi đó. Tối cùng ngày thì đập thủy điện vỡ, khiến nhiều người không kịp di dời và hàng trăm người mất tích.

Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
Người dân tình nguyện nấu ăn hỗ trợ nạn nhân tại khu sơ tán.
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 
Vo dap thuy dien tai Lao: Cuoc doan tu may man cua hai dua tre lac mat cha
 

Thiên Anh (Theo Mahason Magazine, AC Laos)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI