Vỡ đập ở Lào, hàng trăm người bị nước cuốn trong đêm

24/07/2018 - 15:05

PNO - Theo tin mới nhận, một đập thủy điện tại Lào bị vỡ, khiến hàng trăm người dân mất tích và nhiều người phải sơ tán.

Thông tấn xã Lào cho biết, thảm họa xảy ra tại đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, phía đông nam tỉnh Attapeu vào tối ngày thứ Hai 23/7, khiến 0,5 tỷ m³ nước đổ về hạ lưu.

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy bị vỡ hôm 23/7. Clip: ABC Laos News

 Cơn lũ bất ngờ nhấn chìm nhiều 6 ngôi làng thuộc huyện Sanamxay, làm hàng trăm người mất tích và hơn 1.300 gia đình (6.600 người) mất nhà cửa.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã tạm dừng cuộc họp hàng tháng của chính phủ, để lãnh đạo các thành viên nội các và nhiều quan chức cấp cao khác đến Sanamxay, trực tiếp theo dõi chỉ đạo nỗ lực cứu nạn, cứu trợ nạn nhân lũ lụt.

Chính quyền tỉnh Attapeu đã kêu gọi Đảng, các tổ chức chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, cảnh sát và quân đội và nhân dân cung cấp viện trợ khẩn cấp cho nạn nhân của thảm họa.

Được xây dựng bởi Công ty Điện lực Xe Pian-Xe Namnoy (PNPC), dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy có công suất 410 MW, nằm ở khu vực phía nam của Lào và ước tính sản xuất lượng hàng năm khoảng 1.860 GWh.

Vo dap o Lao, hang tram nguoi bi nuoc cuon trong dem
Người dân sơ tán sau khi đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy bị vỡ hôm 23/7. Ảnh: ABC Laos News
Vo dap o Lao, hang tram nguoi bi nuoc cuon trong dem
 
Vo dap o Lao, hang tram nguoi bi nuoc cuon trong dem
 
Vo dap o Lao, hang tram nguoi bi nuoc cuon trong dem
 
Vo dap o Lao, hang tram nguoi bi nuoc cuon trong dem
 
Vo dap o Lao, hang tram nguoi bi nuoc cuon trong dem
 
Vo dap o Lao, hang tram nguoi bi nuoc cuon trong dem
 
Vo dap o Lao, hang tram nguoi bi nuoc cuon trong dem
 

Linh La (theoTTX Lào)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI