Vì sao trẻ lên 3 tại Pháp bắt buộc phải đi học?

29/03/2018 - 08:36

PNO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các nội dung cải cách giáo dục, theo đó trẻ em Pháp bắt đầu đến trường từ 3 tuổi, thay vì 6 tuổi như trước kia.

Sự thay đổi này khiến nước Pháp trở thành một trong những quốc gia có tuổi đi học bắt buộc thấp nhất châu Âu.

Vi sao tre len 3 tai Phap bat buoc phai di hoc?
Sự thay đổi chỉ tác động đến một số lượng nhỏ trẻ em ở Pháp - Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, sự thay đổi chỉ tác động đến một số lượng nhỏ trẻ em vì đa số các gia đình người Pháp đã chọn phương án gửi con cái họ đến trường từ 3 tuổi. 

Số liệu của chính phủ Pháp cho thấy chỉ có 2,4% trẻ em chưa ghi danh đi học ở tuổi này.

Tổng thống Macron nói rằng sự thay đổi nhằm làm giảm bất bình đẳng trong giáo dục, vì phụ huynh ở các vùng nghèo ở Pháp và ở các lãnh thổ hải ngoại ít có điều kiện gửi con cái đi học sớm.

Tờ Le Monde cho biết, 93% trẻ 3 tuổi ghi danh đi học ở Paris, nhưng con số này thấp hơn nhiều ở các lãnh thổ hải ngoại.

Vi sao tre len 3 tai Phap bat buoc phai di hoc?
Ảnh minh họa: Thinkstock

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 27/3, Tổng thống Macron nói: "Tôi hy vọng với quy định này, từ đầu năm học mới 2019, chúng ta có thể ‘sửa sai’ sự khác biệt khó chấp nhận đang tồn tại”.

Ông nói sự thay đổi này được xem như “một khởi đầu trong hệ thống giáo dục Pháp”.

Có rất nhiều ý kiến tranh luận về tuổi bắt đầu đi học của trẻ em.

Một nghiên cứu công bố năm 2015 cho thấy trẻ em đi học muộn có thể suy giảm khả năng tập trung và quá hiếu động trong lớp học.

Tuy nhiên, Phần Lan, Ba Lan và Estonia – ba nước có học sinh học giỏi nhất châu Âu – đều có tuổi bắt đầu đi học lúc 7 tuổi.

Nhưng học sinh các nước này trước đó thường đi nhà trẻ, và các em được học tập thông qua chơi các trò chơi trong các nhóm học có quy mô nhỏ.

Tuổi đi học của trẻ em châu Âu:

Bắc Ireland: 4 tuổi

Đảo Síp, Anh, Malta, Scotland, Xứ Wales: 5 tuổi

Các nước Áo, Bỉ, Croatia, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Cộng hòa Ireland, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ: 6 tuổi

Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Serbia, Thụy Điển: 7 tuổi

Nguồn: NFER

Thanh Hiền (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI