Tỷ phú Pháp đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng để xây lại Nhà thờ Đức Bà Paris

16/04/2019 - 20:18

PNO - Để xây dựng lại những phần đã bị hư hỏng của nhà thờ trong trận hoả hoạn, các tỷ phú, công ty tại Pháp đã chủ động ủng hộ một khoản tiền lớn.

Chưa đầy 24 giờ sau vụ cháy, nhiều tỷ phú, công ty tại Pháp đã cam kết đóng góp khoảng 450 triệu USD (tương đương khoảng 10.350 tỷ đồng) để xây dựng lại những phần của nhà thờ bị phá huỷ trong cơn hỏa hoạn.

Ty phu Phap dong gop hon 10 nghin ty dong de xay lai Nha tho Duc Ba Paris
 
Ty phu Phap dong gop hon 10 nghin ty dong de xay lai Nha tho Duc Ba Paris
Những hình ảnh khiến cả thế giới xót xa trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris vào tối 15/4. Sau 9g nỗ lực, đám cháy được dập tắt. 2/3 đỉnh mái của nhà thờ bị thiêu rụi hoàn toàn. Cấu trúc chính của nhà thờ không bị ảnh hưởng nhiều.

Khoản đóng góp lớn nhất được công bố là tập đoàn Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH, hay LVMHF) với con số 200 triệu Euro (khoảng 226 triệu USD). Đơn vị này đang sở hữu các thương hiệu Louis Vuitton, Christian DiorGivenchy. Trong một thông cáo gửi đi, LVMH cho biết khoản đóng góp này là sự chung sức, thể hiện tình đoàn kết trong thảm kịch của quốc gia. LVMH cũng sẽ cung cấp các đội ngũ sáng tạo, tài chính để giúp xây dựng lại và thu hút quyên góp cho công trình này.

Ty phu Phap dong gop hon 10 nghin ty dong de xay lai Nha tho Duc Ba Paris
Ông Bernard Arnault, Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn LVMH - đơn vị đóng góp 200 triệu Euro để xây lại nhà thờ

Gia đình tỷ phú Pinault cam kết đóng góp 100 triệu Euro (khoảng 113 triệu USD) để xây dựng lại nhà thờ. Gia đình tỷ phú này đang sở hữu tập đoàn xa xỉ Kering (PPRUF) bao gồm các thương hiệu Gucci, Yves Saint Laurent. “Đối mặt với thảm kịch này, mọi người đều mong muốn được làm sống lại viên ngọc di sản càng sớm càng tốt” - Pinault, con trai của doanh nhân tỷ phú François Pinault nói.

Total (TOT), một công ty dầu khí lớn của Pháp cũng đã cam kết hỗ trợ 100 triệu euro (113 triệu USD). Công ty Tư vấn và Công nghệ Capgemini hứa đóng góp 1 triệu euro (1,1 triệu USD). 

Henry Kravis, đồng sáng lập của nhóm cổ phần tư nhân KKR (một đơn vị đầu tư toàn cầu) và vợ ông đã tuyên bố quyên góp 10 triệu USD cho việc xây dựng lại công trình kiến trúc hơn 850 tuổi tại thủ đô nước Pháp.   

Ty phu Phap dong gop hon 10 nghin ty dong de xay lai Nha tho Duc Ba Paris
Cảnh tượng bên trong nhà thờ sau khi đám cháy được dập tắt

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã hứa sẽ xây dựng lại những phần đã bị phá hủy của Nhà thờ Đức bà Paris. Chính phủ Pháp sẽ khởi động một chiến dịch gây quỹ quốc tế để hỗ trợ việc này.

Ty phu Phap dong gop hon 10 nghin ty dong de xay lai Nha tho Duc Ba Paris
 
Ty phu Phap dong gop hon 10 nghin ty dong de xay lai Nha tho Duc Ba Paris
May mắn, nhiều tượng, hiện vật quý trong nhà thờ được bảo vệ an toàn

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI