Trung Quốc: Người già đi du lịch, con cháu lo nơm nớp

08/06/2015 - 09:39

PNO - PN - Những năm gần đây, ở Trung Quốc xuất hiện “trào lưu” người già đi du lịch, và một trong những điểm đến được ưa thích nhất là đi du thuyền dài ngày trên sông Dương Tử (còn có tên gọi khác là sông Trường Giang), nơi cách...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc: Nguoi gia di du lich, con chau lo nom nop

Trung Quoc: Nguoi gia di du lich, con chau lo nom nop

Trung Quoc: Nguoi gia di du lich, con chau lo nom nop

Trung Quoc: Nguoi gia di du lich, con chau lo nom nop

Trung Quoc: Nguoi gia di du lich, con chau lo nom nop

Người cao tuổi đi du lịch là hình ảnh thường thấy ở Trung Quốc - Ảnh: AP, Xinhua, Getty Images.

Khi bác sĩ Li Caohua nghỉ hưu, bà đã ngay lập tức gia nhập “đạo quân” hàng triệu người cao niên của Trung Quốc và lên đường thăm thú đất nước bao la nhiều nơi bà chưa hề đặt chân tới.

Ở vị trí thứ nhất trong danh mục du lịch của bà là hòn đảo nhiệt đới Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc và những ngôi làng cổ xung quanh Bắc Kinh, thành phố chôn nhau cắt rốn của bà. Sau đó là những thắng cảnh hoành tráng nhất của đất nước - làn nước nâu huyền thoại của con sông Dương Tử và đập Tam Hiệp hùng vĩ ẩn hiện trong sương mù trên sông.

Mấy chục năm qua, bà Li đã “sống sót”qua những năm tháng hãi hùng trong lịch sử Trung Quốc thế kỷ 20, với những nạn đói “nhân tai” giết chết 30 triệu người cuối thập niên 1950 và mười năm hỗn loạn chính trị của Cách mạng Văn hóa tiếp theo sau đó. Bây giờ, khi bà và hàng trăm người cao niên khác nhảy múa, chơi bài và trò chuyện trên các lối đi quanh co trong Thiên Đàn Bắc Kinh, bà Li nói rằng bây giờ là lúc họ vui vẻ. “Chúng tôi may mắn ở một đất nước rộng lớn có nhiều danh lam thắng cảnh để đi du lịch, bản thân chúng tôi cũng đã đi được khá nhiều nơi”, nữ bác sĩ 60 tuổi hồ hởi nói.

Các công ty du lịch Trung Quốc hết sức quan tâm cung cấp các gói tour phục vụ cho người cao tuổi, họ nói rằng ngành kinh doanh du lịch cho người cao tuổi đang bùng nổ trong bối cảnh tăng trưởng chung của ngành du lịch của nước nhà. Theo nhật báo China Daily của Trung Quốc, số lượng khách du lịch cao niên tại nước này đã tăng 58% trong năm ngoái so với năm 2013, và 62% công dân Trung Quốc lớn tuổi tham gia các tour du lịch có tổ chức.

Một trong những tour du lịch như vậy đã kết thúc bằng thảm kịch đêm 1/6, khi tàu du lịch Ngôi sao phương Đông chở hơn 450 người, chủ yếu là khách du lịch cao tuổi, bị chìm trong một cơn bão lớn trên sông Dương Tử. Đến nay, hơn 400 thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ, và vụ đắm tàu này trở thành một thảm họa hàng hải có nhiều người chết nhất ở Trung Quốc trong vòng 70 năm qua.

Trung Quoc: Nguoi gia di du lich, con chau lo nom nop

Trung Quoc: Nguoi gia di du lich, con chau lo nom nop

Lực lượng cứu hộ thu nhặt xác chết trên con tàu gặp nạn - Ảnh: Xinhua

Tour du lịch định mệnh trên do Công ty du lịch Hiệp Hòa ở Thượng Hải tổ chức, với phương tiện là một con tàu của Công ty vận tải Đông Trùng Khánh, chuyên chạy tuyến du lịch sông Dương Tử. Con tàu Ngôi Sao Phương Đông đi theo lộ trình từ Nam Kinh gần bờ phía Đông ngược sông Dương Tử tới Trùng Khánh, một chặng đường 1.400 km đi trong thời gian 10 ngày.

Theo các đại lý du lịch, có rất nhiều chuyến du lịch thân thiện với người già, được thiết kế cho các nhóm thu nhập khác nhau, có một số chuyến chỉ có giá 3.000 nhân dân tệ (480 USD) cho 5 này du lịch đảo Hải Nam (giá trên chưa bao gồm vé máy bay). Đối với du lịch sông Dương Tử, hầu hết các nhóm đều bay đến Trùng Khánh rồi từ đó du lịch xuôi dòng Dương Tử dến thành phố Nghi Xương (Hồ Bắc) ở hạ lưu sông, đề ngắm đập Tam Hiệp.

Qi Chun Guan, một đại lý du lịch ở Bắc Kinh nói: "Trước đây, người già tiết kiệm toàn bộ tiền bạc của họ, còn bây giờ họ muốn đi ra ngoài xem phần còn lại của thế giới. Những người này cảm thấy họ có phần thiệt thòi, nay kinh tế phát triển, khác xa với các thế hệ trước”.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, số người Trung Quốc trên 65 tuổi dự báo tăng gần gấp đôi lên 210 triệu người vào năm 2030, hệ thống hưu trí của nước này sẽ phải vất vả để theo kịp, đặc biệt khi “chính sách một con” của Trung Quốc hạn chế số lượng người trong độ tuổi lao động, những người có thể trả lương hưu và trợ cấp ít ỏi của người lớn tuổi, ông Yong Cai, phó giáo sư xã hội học Đại học Bắc Carolina (Mỹ), cho biết.

CẨM HÀ
(Theo AP, SCMP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI