Trung Quốc bắt 6 người trong vụ ‘đóng phim nghèo’ ở cửa hàng quần áo

20/07/2015 - 10:44

PNO - PN - Cơ quan quản lý Không gian ảo Trung Quốc ngày 19/7 cho biết cảnh sát đã bắt giữ hai nhân vật chính trong “phim nghèo” được quay tại phòng thay đồ của một cửa hàng thời trang Uniqlo ở khu Tam Lý Truân thuộc thủ đô Bắc Kinh cùng...

Trung Quoc bat 6 nguoi trong vu ‘dong phim ngheo’ o cua hang quan ao

Một người mua sắm chụp ảnh trước cửa hàng Uniqlo - Ảnh: AP

Những ngày qua, dân cư mạng xã hội của Trung Quốc không ngừng dậy sóng xung quanh đoạn phim ghi lại hình ảnh cực kỳ nóng bỏng của một cặp đôi trong phòng thay đồ tại cửa hàng thời trang Uniqlo ở khu Tam Lý Truân. Chỉ trong vài ngày, đoạn clip này đã được hàng triệu người chia sẻ.

Truyền hình Bắc Kinh đưa tin, sau khi bắt giữ sáu nghi can, cảnh sát Bắc Kinh tập trung giải quyết hai vấn đề chính: một là, ai đã đăng tải đoạn ghi hình, hai là trường hợp này có thể là một diễn viên đóng thế công khai bởi kiểu tiếp thị này ngày càng phổ biến.

Trong một thông cáo ngắn, cảnh sát cho biết trong số bốn người bị bắt cùng với hai nhân vật chính, một người có họ Sun, 19 tuổi, bị kết tội phát tán các sản phẩm đồi trụy, trong khi ba người còn lại vẫn đang bị giam giữ và chờ tòa phán quyết tội danh. Cảnh sát xác nhận, đoạn ghi hình được phát tán từ tháng Tư.

“Cả hai đã phạm sai lầm. Dù phòng thay đồ là nơi riêng tư nhưng vẫn được xem là chỗ công cộng. Hành vi này không phù hợp, thậm chí có thể vi phạm các quy định quản lý an ninh công cộng”, một luật sư Bắc Kinh nói trên Kênh truyền hình quốc gia CCTV.

Những văn hóa phẩm khiêu dâm được liệt vào danh sách phi pháp tại Trung Quốc, tất cả các trang web về khiêu dâm cũng bị các cơ quan chức năng khóa và cấm hoạt động. Đến năm 1997, Trung Quốc xếp loại quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là phạm tội. Tuy nhiên những cải cách và nhiều yếu tố khác đã tạo nên xu hướng và tư tưởng khá thoải mái trong quan hệ tình dục.

Trung Quoc bat 6 nguoi trong vu ‘dong phim ngheo’ o cua hang quan ao

Cô gái trong clip được cho là sao khiêu dâm vì diễn xuất chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Li Yinhe, một nhà nghiên cứu tình dục nổi tiếng của Trung Quốc cho biết: “Sự bùng nổ của Internet giúp nhiều người dễ dàng tìm được bạn tình. Do đó tình dục ngày càng trở nên khá thoải mái ở nước này. Theo khảo sát vào năm 1989, 15% người dân quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vào năm 2013, con số này tăng lên 71%. Điều này có thấy sự thay đổi lớn”.

Theo quy định của luật pháp Trung Quốc, những người có hành vi phát tán các loại hình sản phẩm đồi trụy như sách, phim ảnh, video liên quan đến khiêu dâm sẽ bị phạt tù đến hai năm. Cn những người trực tiếp sản xuất các sản phẩm văn hóa đồi trụy có thể bị phạt tù chung thân.

Uniqlo, chuỗi cửa hàng thời trang có trụ sở ở Nhật, đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vụ việc, đồng thời cam kết các camera  không được lắp tại khu vực này. Uniqio cũng yêu cầu công chúng trả phòng thay đồ của hãng lại đúng mục đích sử dụng.

China Daily cho biết, Uniqlo có thể bị phạt từ 200.000 đến một triệu nhân dân tệ (600 triệu - 3 tỉ VNĐ) và xem xét rút giấy phép kinh doanh nếu đoạn clip được phát hiện là một chiêu PR.

Tuần trước, “đoạn phim nghèo” được quay bằng điện thoại di động của nam “diễn viên”, đã lan truyền trên mạng WeChat vào sáng 15/7 sau khi bị rò rỉ trên mạng trước đó. Nam “diễn viên” là một người đàn ông mặc áo thun đen và quần jeans còn nữ “diễn viên” gần như “nuy” hoàn toàn.

PHƯƠNG ANH
(Theo LA Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI