Tia sáng cuối đường hầm Thái Lan:1/3 đội bóng đã được giải cứu

08/07/2018 - 10:55

PNO - Tối 8/7, 4 em nhỏ thuộc đội bóng thiếu nhi Thái Lan bị mắc kẹt trong hang ngập nước đã được giải cứu thành công. Các em tuy mệt mỏi nhưng "còn sống và khỏe mạnh". Chiến dịch sẽ tiếp tục vào sáng 9/7.

Quan chức Thái Lan ngày 8/7 họp khẩn bên ngoài hang Tham Luang bàn chi tiết cho nhiệm vụ đưa đội bóng 12 thành viên cùng HLV ra ngoài ngay trong cùng ngày.

Mưa lớn suốt đêm kèm theo sấm chớp, cùng mưa nhẹ kéo dài cả buổi sáng 8/7 khiến tình hình càng trở nên phức tạp. Dự kiến cuộc giải cứu mất từ sáu đến tám giờ đồng hồ để đưa các em đến vị trí cách hiện trường tìm thấy 1,7km, từ đó tất cả có thể đi bộ ra ngoài.

Nhiệm vụ đưa đội bóng ra ngoài bắt đầu lúc 10g sáng (giờ địa phương). 

Video clip ghi hình đội cứu hộ đi vào hang nước để giải cứu đội bóng thiếu nhi và huấn luyện viên bị mắc kẹt
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Các nhóm thợ lặn tiến vào hang để thực hiện nhiệm vụ đưa các nạn nhân ra ngoài
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
 
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
 

Tỉnh trưởng Changrai Narongsak Osottanakorn gọi nhiệm vụ lần này là "cuộc chiến với nước". Nếu không nhanh chóng đưa được các nạn nhân ra khỏi hang thì tình hình sẽ càng phức tạp hơn vì mưa bắt đầu làm cho mực nước dâng trở lại.

Chính phủ Thái Lan cũng đã công bố thông tin chi tiết các thức đưa từng đứa trẻ ra ngoài. Tổng cộng có 18 thợ lặn phụ trách và mỗi hai thợ lặn sẽ xoay vòng hộ tống từng em. Tất cả đều phải đeo mặt nạ dưỡng khí và bám lần theo dây thường để ra ngoài.

Khi qua những đoạn vách hẹp, thợ lặn sẽ thả bình dưỡng khí ra khỏi lưng và từ từ lăn bình dưỡng khí qua trước. Họ cũng sẽ hướng dẫn các em di chuyển qua chỗ hẹp này. Các nạn nhân sẽ luôn được để mắt tới. 

Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Cách thợ lặn hộ tống các em nhỏ ra ngoài hang
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
HLV đội bóng (ngoài cùng bên trái) sẽ đi theo nhóm cuối cùng.

Khi đến được khoang thứ ba (cách nơi tìm thấy các em 1,7km), tất cả có thể cùng đi bộ để ra ngoài.

Sẽ có bốn đợt được đưa ra ngoài. Đợt đầu là bốn nạn nhân, ba đợt còn lại mỗi đợt cứu ba người. HLV của đội tuyển sẽ đi ở nhóm cuối cùng. 

Trước đó, CEO của Tesla và Space X là Elon Musk đã gợi ý tạo đường ống ni-lông đường kính 1m (hoặc có thể nhỏ hơn tùy địa hình) được phổi phồng nhằm tạo đường hầm rỗng dưới nước cho các em đi ra. Hiện lực lượng cứu hộ phía Thái Lan đang thử nghiệm phương tiện này theo phiên bản họ tự chế dựa theo gợi ý của Elon Musk.

Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Đường ống ni-lông phiên bản ở Thái Lan đang được kiểm tra.
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Cảnh sát Thái Lan bố trí bên ngoài hiện trường.

Đi cùng 13 thợ lặn trực tiếp phụ trách 13 nạn nhân còn có năm thành viên lực lượng SEALS thuộc Hải quân Thái Lan. Trên Facebook của lực lượng này, họ đã chia sẻ bức ảnh đan tay với quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ. 

Họ viết: “Chúng tôi là lực lượng SEALS thuộc Hải quân Thái Lan cùng nhóm thợ lặn quốc tế sẵn sàng mang đội bóng trở về nhà”. 

Theo dự tính của các chuyên gia, phải đến 21g (giờ địa phương) mới đưa được nạn nhân đầu tiên ra khỏi hang. Nhiệm vụ giải cứu đội bóng có thể kéo dài lên đến hai ngày và bất cứ khi nào điều kiện quá khắc nghiệt, nhiệm vụ sẽ phải tạm dừng.

Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Biệt đội SEALS thuộc Hải quân Thái Lan chia sẻ bức ảnh đan tay với quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ.

Nhiều khả năng sẽ chia theo từng nhóm nhỏ để ra ngoài mà không đi cùng lúc. Nhóm đầu tiên được đưa ra chỉ khoảng từ bốn đến sáu em. Sẽ có chỗ các em phải lặn, có chỗ phải bơi để ra được đến điểm an toàn. Ở một số chỗ mực nước sâu chưa xác định được.

Hai thợ lặn chuyên nghiệp người Anh là Rick Stanton (56 tuổi) và John Volanthen (47 tuổi) sẽ đảm trách nhiệm vụ dẫn đoàn, gồm các nhân cùng thợ lặn chuyên nghiệp kèm theo các em để ra ngoài. Họ cũng là người tìm ra các em nhờ kinh nghiệm và kỹ năng cực tốt.

Hôm qua, ngày 7/7, một bác sĩ Australia đã kiểm tra sức khỏe các cầu thủ và xác nhận các em sẵn sàng cùng thợ lặn một kèm một ra ngoài. Tỉnh trưởng Changrai, ông Narongsak Osotthanakor, cho biết: “Nếu chúng tôi không tiến hành lúc này thì mất cơ hội quý giá”.

Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai.
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Mưa nhỏ cả buối sáng 8/7 gây khó khăn ít nhiều cho việc giải cứu.
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Sơ đồ hang Tham Nam Nam Non và vị trí đội bóng bị mắc kẹt. Ảnh: CNA

Một trong những điều khiến lực lượng cứu hộ lo lắng nhất là dưỡng khí có thể cạn kiệt, không đủ trong tình huống ngoài kiểm soát. Trung bình mỗi bình dưỡng khí chứa khoảng lượng không khí 2.200 lít.

Mỗi phút, thợ lặn chuyên nghiệp tốn hết 15-20 lít. Xuống sâu mỗi 10m thì lượng khí cần là 30-40 lít. Xuống sâu 30m, lượng khí cần sẽ là 60-80 lít cho mỗi phút.

Trong quá trình đưa các nạn nhân ra khỏi hang, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục bơm nước ra ngoài để quá trình di chuyển thuận lợi hơn.

Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu
Tia sang cuoi duong ham Thai Lan:1/3 doi bong da duoc giai cuu

Xung quanh hiện trường, các xe cứu thương và các phóng viên tập trung kín để tường thuật cuộc giải cứu.

Anh Thông (Theo SMH, ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI