Sống sót kỳ diệu sau khi “bám” vào máy bay suốt 5 giờ

22/04/2014 - 07:05

PNO - PNO - Theo FBI, một thiếu niên 16 tuổi đã sống sót kỳ diệu sau khi trốn vào khoang bánh máy bay. Chiếc máy bay này đã bay ở điều kiện nhiệt độ cực thấp suốt nhiều giờ liền.

edf40wrjww2tblPage:Content

Song sot ky dieu sau khi “bam” vao may bay suot 5 gio 

Máy bay đang đậu tại sân bay Kahului (Maui). Ảnh: Los Angeles Times

Đó là máy bay của hãng hàng không Hawaii, cất cánh sáng sớm ngày 20/4 (giờ địa phương), tại thành phố San Jose (California). Sau hơn 5 giờ bay thì đáp xuống thành phố Maui (Hawaii) vào khoảng 10g30.

Lúc này, các nhân viên mới phát hiện ra cậu bé. Trong suốt hành trình, máy bay luôn đạt độ cao hơn 11.500km, với nhiệt độ nhiều lúc xuống âm 40 độ C.

Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thiếu oxy trầm trọng nhưng cậu bé vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh.

Tom Simon, người phát ngôn của FBI nói rằng: “Tôi không biết làm sao cậu bé có thể sống được. Đó quả là phép màu, có thể nó đã bất tỉnh trong suốt chuyến bay”.

Cậu nhóc đã trốn nhà và lẻn vào sân bay để thực hiện chuyến hành trình. Khi đi, cậu chỉ mang theo một chiếc lược. Hãng hàng không cho biết họ sẽ không buộc tội cậu bé.

Đại diện hãng nói: “Điều quan trọng nhất với chúng tôi giờ đây chính là sức khoẻ của cậu bé”.

THÙY NHIÊN (Theo UPI)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI