Những hình ảnh chưa từng có trong Quốc hội Mỹ

04/01/2019 - 08:41

PNO - Quốc hội Mỹ chứng kiến điều chưa từng có trong lịch sử nước này, với số nữ nghị sĩ đông đảo ở mức kỷ lục trong cơ quan lập pháp sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Nhung hinh anh chua tung co trong Quoc hoi My
 
Nhung hinh anh chua tung co trong Quoc hoi My
Các nữ nghị sĩ không chỉ mang lại sinh khí mới cho Quốc hội Mỹ, mà còn khuấy đảo mạng xã hội. Ảnh: Twitter của nghị sĩ Barbara Lee

Các nghị sĩ thắng cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức hôm 3/1, giờ địa phương. 

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghị sĩ từ chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, giới tính khác nhau. Trước tiên phải kể đến Sharice Davids và Deb Haaland - hai nữ nghị sĩ đầu tiên thuộc dân tộc bản địa của châu Mỹ, đại diện cho bang Kansas và New Mexico.

Kế đó là Rashida Tlaib và Ilhan Omar - nữ nghị sĩ người Hồi giáo đầu tiên gốc Somali và Palestine, cùng với nghị sĩ gốc Hàn Quốc.

Alexandria Ocasio-Cortez là người phụ nữ trẻ nhất được bầu vào Quốc hội Mỹ và Ayanna Pressley - là dân biểu gốc Phi đầu tiên đến từ Massachusetts.

Nhung hinh anh chua tung co trong Quoc hoi My
 
Nhung hinh anh chua tung co trong Quoc hoi My
 
Nhung hinh anh chua tung co trong Quoc hoi My
Bên trái là dân biểu của đảng Cộng hòa, bên phải là đại diện của đảng Dân chủ với các nữ nghị sĩ đông đảo tại Hạ viện Mỹ hôm 3/1/2019

Về tương quan giữa hai đảng, trong khi số nữ nghị sĩ bên đảng Dân chủ đông đảo chưa từng có, thì con số này bên đảng Cộng hòa chỉ chiếm 1/5 so với nam nghị sĩ.

Đặc biệt, trong số các nữ nghị sĩ lần này, rất nhiều người có con nhỏ. Họ chính là những người góp tiếng nói mạnh mẽ đòi quyền lợi cho các bà mẹ nuôi con nhỏ.

Nhung hinh anh chua tung co trong Quoc hoi My
Gia đình của các nữ nghị sĩ có mặt trong phiên nhậm chức và tuyên thệ hôm 3/1/2019.
Nhung hinh anh chua tung co trong Quoc hoi My
Bà Nancy Pelosi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện lần thứ hai.

 Cũng trong ngày 3/1, lãnh đạo đa số phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Đây là lần thứ hai bà Pelosi đảm nhiệm cương vị này. 

Bà là nữ nghị sĩ đầu tiên trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ từ năm 2007-2011, sau đó các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã nắm giữ đa số tại Hạ viện trong 8 năm.

Rashida Tlaib là một trong hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên có mặt tại Quốc hội Mỹ tuyên thệ nhậm chức trong trang phục truyền thống của Palestine, và đặt tay lên cuốn kinh Quran của Thomas Jefferson.

M. T (Theo NYTimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI