Nhận bản án 5.160 năm tù vì thảm sát 201 dân thường

22/11/2018 - 14:44

PNO - Vụ thảm sát hơn 200 dân thường năm 1982 ở Guatemala thời điểm nước này lâm vào nội chiến là một trong những sự kiện lịch sử đau lòng và đến giờ, vết thương ấy vẫn chưa lành.

Nhan ban an 5.160 nam tu vi tham sat 201 dan thuong
Santos Lopez nhận bản án 5.160 năm tù.

Ngày 22/11, tòa án Guatemala đã kết tội Santos Lopez, một cựu quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt của quân đội nước này vì đã tham gia vào cuộc thảm sát kinh hoàng tại ngôi làng Dos Erres.

Nạn nhân bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ đã bị sát hại dã man, với những cách thức tàn bạo. Những ai từng chứng kiến cảnh tượng này đến nay vẫn còn ám ảnh.

Tại Guatemala, mức án tù tối đa theo quy định của luật pháp là 50 năm nhưng tòa án đã tuyên 5.160 năm tù cho Santos Lopez. Người này bị kết tội là liên quan trực tiếp đến cái chết của 171 nạn nhân. Với mỗi nạn nhân, Santos nhận 30 năm tù giam và theo cấp số nhân, y phải ngồi tù tổng cộng 5.130 năm.

Bên cạnh đó, y còn nhận thêm 30 năm tù vì có dính líu đến việc sát hại một em bé đang tìm cách thoát chết.

Santos Lopez không phải là cựu quân nhân duy nhất bị kết tội. Một trong nhữn nhân vật xuất hiện nhiều trên truyền thông với vai trò quan trọng trong vụ thảm sát là Pedro Pimentel. Người này đã bị kết án 6.060 năm tù vào tháng 3/2012.

Câu chuyện về vụ thảm sát ở làng Dos Erres đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Finding Oscar” ra mắt năm 2017 do đạo diễn Steven Spielberg sản xuất.

Vụ thảm sát này xảy ra dưới thời của nhà lãnh đạo Efrain Rios Montt, người đã nhận mức án 80 năm tù về tội diệt chủng và đã qua đời tháng Tư vừa qua.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, khoảng 200.000 người đã chết hoặc mất tích trong nội chiến Guatemala kéo dài đến năm 1996.

Di Lâm (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI