Mỹ: Người trúng số độc đắc hơn 35 nghìn tỷ đồng có thể là ẩn số không lời giải

25/10/2018 - 10:41

PNO - Người sở hữu tấm vé độc đắc trị giá khổng lồ 1,537 tỷ USD (khoảng 35,7 nghìn tỷ VND) có thể từ chối tiết lộ danh tính để tránh bị đe dọa về đời tư.

Tại một cửa hàng nhỏ ở thị trấn Simpsonville, vùng nông thôn Nam Carolina của Mỹ, “tia sét may mắn” đã đánh xuống.

Thị trưởng Janice Curtis cho biết bà rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng vé trúng thưởng 1,5 tỷ USD Mega Millions được bán tại thị trấn nhỏ này.

Simpsonville đang trên đà phát triển, nơi các cánh đồng nông trại dần nhường chỗ cho dự án nhà phát triển nhà ở. Thị trấn này tăng từ 18.000 lên 22.000 dân trong vòng bảy năm qua.

Nhưng bất cứ ai đang cố gắng tìm cách trục lợi từ người chiến thắng, chẳng hạn như một người họ hàng xa hoặc một người bạn mới, có lẽ sẽ thất vọng.

Đó là vì vé ngẫu nhiên đã được mua ở bang Nam Carolina, nơi người trúng thưởng xổ số có thể giấu kín danh tính, nếu họ muốn.

My: Nguoi trung so doc dac hon 35 nghin ty dong co the la an so khong loi giai
Chủ nhân tờ vé số tỷ đô có thể là bí ẩn không lời giải đáp

Nam Carolina là một trong bảy tiểu bang không yêu cầu người trúng xổ số công khai danh tính.

Trong quá khứ, hình ảnh của những người trúng thưởng xổ số nắm giữ tờ séc quá khổ luôn là cách quảng cáo tuyệt vời cho công ty cho xổ số. Công bố người chiến thắng cũng là một cách để công ty xổ số minh bạch hóa hoạt động của họ.

Nhưng với sự gia tăng thành phần bất hảo nhắm vào người trúng số, việc giữ kín danh tính có thể sẽ rất quan trọng.

Trong năm 2015, Craigory Burch Jr. đã trúng số trị giá 400.000 USD tại bang Illinois. Hai tháng sau khi cầm tấm séc, anh ta bị kẻ trộm sát hại ngay tại nhà riêng.

Ở Nam Carolina, người thắng giải Mega Millions có 180 ngày kể từ ngày xổ số để nhận giải thưởng.

Dù nhiều tiểu bang vẫn yêu cầu người chiến thắng jackpot công bố giải thưởng, luật pháp dường như đang cố bảo vệ người trúng số với giải thưởng cao lịch sử lần này.

Vào tháng Ba, thẩm phán bang New Hampshire ra phán quyết, người phụ nữ trúng giải jackpot Powerball trị giá 560 triệu USD có thể ẩn danh, sau khi cô này kiện công ty xổ số của tiểu bang.

Dù người chiến thắng không bao giờ lên tiếng công khai, nhưng luật sư của cô là William Shaheen tiết lộ: "Nếu tôi nói với bạn cô ấy đang ngây ngất, đó vẫn là nói giảm so với thực tế”.

Dù vậy, hiện mọi người vẫn đang đổ xô đến cửa hàng Simpsonville từ hôm thứ Tư để chụp ảnh với chủ cửa hàng, hoặc thử vận may xem "tia sét có đánh trúng hai lần" bằng cách mua vé số Powerball, với giải thưởng trị giá 620 triệu USD.

Cửa hàng nhận được 50.000 USD từ tiền bán vé, và cho biết anh sẽ "làm vài việc tốt với số tiền đó".

Linh La (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI