Mưu toan ám sát Tổng thống Venezuela có thể từ nước ngoài

05/08/2018 - 18:58

PNO - Tờ El Nacional dẫn lời Công tố viên trưởng Venezuela Tarek Saab thông báo, văn phòng công tố viên trưởng Venezuela đã mở cuộc điều tra nhằm vào vụ ám sát bất thành Tổng thống Nicolas Maduro xảy ra hôm 4/8.

Ông Saab nêu rõ: “Tôi muốn thông báo rằng các công tố viên đã bắt đầu cuộc điều tra. Ba công tố viên đã được chỉ định tham gia điều tra vụ việc này,” đồng thời cam kết tiến hành cuộc họp báo chi tiết trong ngày mai 6/8.

Muu toan am sat Tong thong Venezuela co the tu nuoc ngoai
Lực lượng an ninh Venezuela bảo vệ Tổng thống và các quan chức Chính phủ sơ tán khỏi hiện trường vụ nổ nhằm vào lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela ở Caracas ngày 4/8. Ảnh: THX

Ông Saab cho biết thêm, căn cứ vào diễn biến vụ việc, vụ ám sát bất thành có thể được lên kế hoạch từ lãnh thổ một nước khác.

Công tố viên trưởng nhận định: “Điều này có thể xảy ra. Có thể có âm mưu phá hoại mang tính khủng bố được lên kế hoạch bên ngoài Venezuela”.

Trước đó, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, vụ ám sát bất thành Tổng thống Maduro được thực hiện với việc sử dụng một số máy bay không người lái mang theo chất nổ.

Chúng được kích hoạt trong khi Tổng thống Maduro đang có bài phát biểu tại lễ khai mạc buổi kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela.

Theo AFP và Reuters, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Colombia đứng sau âm mưu tấn công trước đó cùng ngày nhằm vào ông và ban lãnh đạo chính phủ Venezuela tại lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng về Quốc gia Venezuela. 

Ông Maduro cho biết Mỹ và Colombia đang tìm cách gây ra bạo lực ở Venezuela. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy một số kẻ tài trợ và lên kế hoạch vụ tấn công đang sinh sống ở Florida, Mỹ. Ông Maduro bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ hợp tác về vụ việc này. 

Phát biểu trên truyền hình sau vụ tấn công, ông Maduro nói: "Đó là một vụ tấn công nhằm ám sát tôi. Tôi chắc chắn rằng cái tên Juan Manuel Santos (Tổng thống Colombia) đứng sau vụ tấn công này." 

Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Quốc hội Lập hiến Venezuela Diosdado Cabello đã gọi sự kiện này là một vụ "tấn công khủng bố".

Theo TTX

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI