Một năm trên Twitter của Tổng thống Trump

22/01/2018 - 08:26

PNO - Bảy tháng trước khi chiến thắng gây sốc trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Donald Trump hứa với một đám đông ủng hộ ở Rhode Island, rằng ông sẽ từ bỏ Twitter nếu trở thành Tổng thống Mỹ.

Tại sao ư? "Vì đó không phải việc của Tổng thống”, ông Trump tuyên bố hồi tháng 4/2016.

Mot nam tren Twitter cua Tong thong Trump
 

Kỷ niệm một năm ngày nhậm chức tổng thống của ông Trump cũng mau chóng đến, nhưng ông không chỉ tiếp tục sử dụng Twitter kể từ khi bước vào Nhà Trắng, ông còn “chơi Twitter” một cách mạnh mẽ.

Năm qua, Tổng thống đã đăng 2.608 tin nhắn Twitter, một số tin trong đó “trần tục”, một số tin “gây giận dữ”.

Rồi ông Trump viết trên Twitter rằng đó là việc của một “tổng thống ngày nay".

Để có được bức tranh đầy đủ hơn về một “tổng thống ngày nay”, người ta phân tích toàn bộ 2.608 tweet của ông.

32% các tweet của ông Trump được gửi trong khoảng thời gian từ 06:00 đến 09:00, trùng hợp với giờ phát sóng Fox & Friends, chương trìnhn truyền hình yêu thích của ông.

Mot nam tren Twitter cua Tong thong Trump
Ông Trump sử dụng Twitter nhiều nhất trong khoảng từ 6-9 giờ sáng - Ảnh: BBC

Những đối tượng bị Tổng thống dùng vũ khí Twitter tấn công là ai?

Mot nam tren Twitter cua Tong thong Trump
Mục tiêu chỉ trích thường xuyên của ông Trump trên Twitter là giới truyền thông Mỹ - Ảnh: AFP/Getty Images

Tính chung, ông Trump chỉ trích nhiều hơn khen ngợi 135%, tương đương 1.238 lần chê so với 527 lần khen. Đáng chú ý, có lúc ông chỉ trích đến 7 mục tiêu khác nhau trong một tin Twitter.

Mục tiêu thường xuyên nhất của ông Trump “tất nhiên” là giới truyền thông Mỹ.

Phân loại các Twitter chỉ trích của ông Trump trong năm đầu tiên làm tổng thống:

196 lần đề cập đến tin tức giả mạo, báo chí hoặc truyền thông chính thống;

147 lần chỉ trích các phương tiện truyền thông cụ thể;

100 lần chê bai Barack Obama, bộ máy của cựu Tổng thống  và Obamacare;

95 lần tấn công các quan chức thực thi pháp luật, tòa án hoặc “cố vấn đặc biệt”

79 lần chỉ trích ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton

Nguồn: @realdonaldtrump

Twitter tấn công truyền thông xuất hiện 4 ngày sau khi ông Trump bước chân vào Nhà Trắng: Khen xếp hạng của Fox News dành cho lễ nhậm chức, đồng thời chê CNN.

Cho tới nay, kênh truyền hình cáp CNN trở thành đối tượng mà ông Trump ưa thích chỉ trích nhất.

Gần 361.000 người đã phản ứng giận dữ với clip chế giễu ông Trump đăng lên Twitter tháng 7/2017 – hình ảnh ông vật ngã một logo của CNN xuống đất.

Sự giận dữ của ông Trump đối với truyền thông lên đến đỉnh cao vào ngày 28/5, khi ông đăng 6 tin Twitter trong vòng 12 phút buổi sáng hôm đó để tấn công "tin giả".

Các tin Twitter của Tổng thống xuất hiện chỉ mấy giờ sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin Jared Kushner, con rể đồng thời là cố vấn của Tổng thống, cố gắng thiết lập một kênh riêng bí mật với các quan chức Nga.

Các đợt "công kích" báo chí lắng xuống vào tháng Tám, khi hai cơn bão đổ bộ vào Mỹ và cuộc khủng hoảng leo thang với Triều Tiên.

Đáng ngạc nhiên là trong suốt 7 tháng làm tổng thống, ông Trump chỉ đăng Twitter một lần về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, và đây là một Tweet khen ngợi ông Kim vì dường như đã trì hoãn một quyết định liệu có nên tấn công Guam bằng vũ khí hạt nhân hay không.

Tuy nhiên, một tháng sau đó, ông Trump lại đăng dòng Tweet chê bai và chế giễu ông Kim.

Ngoài ra, ông Trump còn đặc biệt chỉ trích một số nhân vật của công chúng, trong đó có nhà báo Mika Brzezinski, người dẫn chương trình Morning Joe nổi tiếng của kênh truyền hình MSNBC; diễn viên “Kẻ hủy diệt”, cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger; Thị trưởng London Sadiq Khan và rapper nổi tiếng của Mỹ Snoop Dogg.

Tô Châu (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI