Kim Jong Un thừa nhận ‘điểm yếu’ của Triều Tiên

28/04/2018 - 10:00

PNO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 27/4 có một sự thừa nhận hiếm hoi khi thảo luận với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In về tình trạng đất nước của mình: Ông "xấu hổ" về cơ sở hạ tầng của Triều Tiên.

Khi ông Kim Jong Un và nhà lãnh đạo Hàn Quốc Moon Jae In gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử hôm 27/4, Tổng thống Hàn Quốc nói với lãnh đạo tối cao Triều Tiên rằng ông muốn ra thăm miền Bắc để leo lên đỉnh núi Paektu, một ngọn núi đóng vai trò quan trọng trong văn hóa dân gian của người Triều Tiên.

Kim Jong Un thua nhan ‘diem yeu’ cua Trieu Tien
Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un chào mừng một thành viên phái đoàn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc tại dạ tiệc sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều - Ảnh: Reuters/KCNA

Lúc đó, ông Kim nói: "Tôi cảm thấy xấu hổ về cơ sở hạ tầng giao thông kém ở Triều Tiên”.

Trước đó, vào tháng 12/2017, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong Un đã leo lên núi Paektu, trong điều kiện thời tiết tốt.

Những bức ảnh được đăng tải cho thấy ông Kim đi giày và mặc quần leo núi, nhưng không có bất kỳ thiết bị trợ giúp nào.

Tại hội nghị thượng đỉnh hôm 27/4, hai nhà lãnh đạo – Kim Jong Un và Moon Jae In – ra thông cáo chung rằng bán đảo Triều Tiên sẽ loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và cam kết chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, về mặt hình thức còn kéo dài từ khi đình chiến năm 1953.

Cùng ngày, khi gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Washington D.C, Tổng thống Donald Trump bày tỏ “sự lạc quan thận trọng” về cuộc gặp gỡ sắp diễn ra của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Trump cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch "gây áp lực tối đa" cho đến khi bán đảo Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa.

Hòa Ninh (Theo Business Insider)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI