Indonesia: Sóng thần tấn công giữa đêm, 168 người chết, 700 người bị thương

23/12/2018 - 06:44

PNO - Đợt sóng thần ập vào eo biển Sunda giữa đêm 22/12 đã khiến nhiều người dân địa phương không kịp chạy thoát thân.

Video clip: Sóng thần ập vào bờ biển

Theo Sutopo Purwo Nugroho, lãnh đạo Ủy ban Phòng chống Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), đợt sóng thần ập vào khoảng 4g30 sáng, làm ngập nhiều khu vực ở Pandeglang, Serang và Nam Lampung và hàng chục tòa nhà bị hư hại.

Sóng thần đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 62 người, và làm 584 người bị thương. Cơ quan chức năng cho biết số người thiệt mạng còn có thể tăng thêm.

Indonesia: Song than tan cong giua dem, 168 nguoi chet, 700 nguoi bi thuong
Nước dâng lên làm ngập lụt nhiều khu vực vùng ven eo biển Sudan rạng sáng ngày 23/12.

Trang RT đưa tin, đợt sóng thần bất chợt xuất hiện không phải do động đất, mà có thể là do hoạt động của núi lửa Krakatoa. ​

Eo biển Sunda nằm giữa hai đảo Java và Sumatra, cách thủ đô Jakarta khoảng 100km.

Indonesia: Song than tan cong giua dem, 168 nguoi chet, 700 nguoi bi thuong
Theo cơ quan phòng chống thiên tai Indonesia, đợt sóng thần có thể được gây ra bởi hiện tượng lở đất dưới đáy biển sau khi núi lửa Krakatoa phun trào.

Minh Thu (theo RT)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI