Indonesia: 80 trẻ em thiệt mạng và mất tích khi nhà thờ trượt xa 2km, đổ sập

04/10/2018 - 10:45

PNO - Nhà thờ nơi có hơn 80 trẻ em Indonesia đang nghiên cứu kinh thánh đã di chuyển khoảng 2 km từ vị trí ban đầu khi thảm họa động đất, sóng thần xảy ra.

Trận động đất 7,5 độ richter tấn công bờ biển phía tây của đảo Sulawesi hôm 28/9 gây ra sự hóa lỏng đất, hiện tượng biến đất cứng thành một dạng bùn lỏng chảy trượt, kéo theo các tòa nhà, và vùi lấp nạn nhân.

Indonesia: 80 tre em thiet mang va mat tich khi nha tho truot xa 2km, do sap
Nhà thờ nơi đang diễn ra trại hè bị đất trượt kéo đi xa 2 km và sụp đổ.

Hiện người dân đã tìm thấy thi thể của 35 trẻ em, cả nam và nữ đang theo học tại nhà thờ.

Hôm thứ Hai 1/10, hàng chục công nhân, cứu hộ viên, một số sử dụng máy xúc, vẫn đang tìm kiếm khoảng 52 nạn nhân còn lại.

Indonesia: 80 tre em thiet mang va mat tich khi nha tho truot xa 2km, do sap
Ước tính có hơn 80 đứa trẻ, khoảng 17 tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Martin Kebo, cha của một trong những đứa trẻ mất tích nói: “Tôi không tức giận. Chúng tôi chỉ hy vọng sẽ có thể tìm thấy tất cả. Nhưng đã năm ngày trôi qua và hôm nay họ mới chỉ gửi đến một máy xúc”.

Kebo cho biết anh đã tìm kiếm con trai mình, Tegar, trong đống đổ nát và bùn đất suốt 12 giờ mỗi ngày kể từ hôm 28/9.

Indonesia: 80 tre em thiet mang va mat tich khi nha tho truot xa 2km, do sap
Sách vở, nhật ký và các vật dụng của nạn nhân vương vãi khắp nơi.

Số người chết chính thức từ trận động đất và sóng thần tăng lên 1.407 vào thứ Tư 03/10. Các quan chức lo sợ con số này tiếp tục tăng cao, và nhiều người trong số hàng trăm nạn nhân có thể sẽ mất tích vĩnh viễn.

Nhà thờ Jono Oge nằm ở phía nam thành phố nhỏ ven biển Palu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất và sóng thần. Nhà thờ hai tầng từng cao khoảng 11 mét, nhưng bây giờ tàn tích còn lại chỉ cao tầm 1 mét, và cách xa khoảng 2 km so với vị trí ban đầu.

Indonesia: 80 tre em thiet mang va mat tich khi nha tho truot xa 2km, do sap
Thảm họa xảy ra vào đúng giờ ăn tối. Hiện người dân và lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 35 em học sinh.

Những đứa trẻ trong độ tuổi khoảng 17, là học sinh từ SMA Negeri 2 Palu, một trường trung học tại thành phố. Theo thời gian biểu, các em đang ăn tối khi trận động đất xảy ra.

Các trình nguyện viên tìm thấy bức ảnh của hơn 40 học sinh mỉm cười trong bộ đồng phục màu xám và trắng, mang dòng chữ "Shalom Bible Camp Edition", cũng như một cuốn nhật ký đề tên Julitha, chẳng biết cô bé giờ còn sống hay đã mất.

Indonesia: 80 tre em thiet mang va mat tich khi nha tho truot xa 2km, do sap
Người dân Palu nhặt nhạnh những tài sản còn sót lại sau trận động đất, sóng thần.

Tấn Vĩ (Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI