Dùng điện thoại suốt 20 tiếng, người phụ nữ phải vào cấp cứu vì đột quỵ

16/03/2018 - 16:39

PNO - Người phụ nữ Trung Quốc sử dụng điện thoại trong 20 giờ liền bất ngờ đột quỵ vì phát triển nhiều khối máu đông trong não.

Người phụ nữ trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp, sau khi dùng điện thoại di động trong suốt 20 giờ di chuyển bằng tàu hỏa.

Dung dien thoai suot 20 tieng, nguoi phu nu phai vao cap cuu vi dot quy
Việc nghiêng đầu và dùng điện thoại suốt 20 tiếng là nguyên nhân khiến người phụ nữ đột quỵ.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương hôm 13/3, bệnh nhân 47 tuổi đi công tác từ tỉnh Hà Nam đến Quảng Châu.

Nhưng ngay khi rời khỏi tàu, cô ngất lịm và được đưa đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Tế Nam, nơi các bác sĩ chẩn đoán rằng cô vừa trải qua cơn đột quỵ.

Ngay lập tức, bệnh viện triển khai ca mổ khẩn cấp để loại bỏ một số cục máu đông trong não của bệnh nhân, với kích thước gần 2cm. Họ nói thêm rằng cô có lượng máu đông cao gấp đôi so với các trường hợp đột quỵ khác.

Giải thích về tình trạng của người phụ nữ, Phó khoa thần kinh của bệnh viện nói rằng khi ở trên tàu, người phụ nữ duy trì cùng tư thế và vị trí trong suốt chuyến đi.

Đầu cô nghiêng về phía bên phải và nhìn vào điện thoại di động, gây áp lực đáng kể cho các mạch máu trên cổ.

Dung dien thoai suot 20 tieng, nguoi phu nu phai vao cap cuu vi dot quy
Áp lực do tư thế sai gây tụ máu, tạo thành khối máu đông gây tắc mạch máu não, dẫn đến đột quỵ.

Người phụ nữ nói với báo đài rằng cô bị sốc khi biết rằng hành động tưởng chừng vô hại là nguyên nhân dẫn đến cơn đột quỵ.

Hồ sơ bệnh án cho thấy người phụ nữ khỏe mạnh và không có vấn đề về sức khoẻ trước đây. Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý rằng ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ mắc bệnh này.

Họ khuyên những người sử dụng điện thoại di động nên chọn tư thế tốt, không nên ngồi, nằm quá lâu ở cùng vị trí và nên nghỉ ngơi sau mỗi 40 phút sử dụng thiết bị điện tử.

Tấn Vĩ (Theo Strais Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI