Đồng hồ của vua Bảo Đại bán với giá kỷ lục thế giới: 5 triệu USD

14/05/2017 - 09:53

PNO - Chiếc đồng hồ Rolex của Vua Bảo Đại vừa được bán đấu giá tại Thuỵ Sĩ với mức kỷ lục thế giới, 5 triệu USD.

Tại phiên đấu giá của hãng Phillipes cùng với Bac & Russo, chiếc đồng hồ Rolex huyền thoại, mang tên vị vua cuối cùng của Việt Nam, đã được bán với giá 5.060.427 USD. 

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD
Chiếc đồng hồ Rolex nạm 5 viên kim cương mang tên Vua Bảo Đại. Ảnh: Phillips

'Cuộc chiến đấu giá' để mua chiếc đồng hồ của vị vua cuối cùng của Việt Nam kéo dài suốt 8 phút, giữa 10 người có mặt tại khách sạn La Reserve ở Geneva, hôm 13/5, và 3 người khác đấu giá qua điện thoại.

Forbes nhận định, đây là mức giá kỷ lục thế giới.

Tại ngôi từ năm 1926 đến năm 1955, Bảo Đại là vị Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam.

Bảo Đại là vị vua có gu sở thích đặc biệt thú vị, sở hữu nhiều vật phẩm quý giá như xe hơi Ferrari 375 MM Spyder hay chiếc đồng hồ Rolex ref. 6062.

Trước đó, chiếc đồng hồ Rolex ref. 6062 "Bảo Đại" được ước tính trị giá 1.5 – 3 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 34 – 69 tỷ VNĐ).

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD
Để đặt viên kim cương vào chính giữa vị trí 12 giờ, biểu tượng vương miện và dòng chữ 'Rolex Oyster Perpetual' đã phải đưa xuống dưới.

Aurel Bacs, giám đốc bộ phận đồng hồ của Phillips, là người mua chiếc đồng hồ quý giá từ con trai Bảo Đại khi nó ra mắt thị trường lần đầu tiên vào năm 2002, với giá 370,000 franc Thụy Sĩ vào lúc đó.

Theo lời kể của người con trai, vị Hoàng đế nảy ra ý tưởng mua chiếc ref. 6062 vào mùa xuân năm 1954 tại Geneva.

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD
Đây là chiếc đồng hồ Lịch Trăng đầu tiên kể từ khi ref. 6062 được sản xuất.

Khi đó, Cựu hoàng Bảo Đại đang ở Geneva để thảo luận ôn hòa về các cuộc xung đột ở Đông Dương, ngày càng mệt mỏi trong các cuộc họp ở khách sạn Hotel des Bergues, nay là Four Seasons.

Muốn giải tỏa căng thẳng, ông băng qua đường và bước vào Philippe Beguin, một cửa hàng bán lẻ đồng hồ nay đã ngừng hoạt động. Ông yêu cầu xem chiếc đồng hồ Rolex đắt giá nhất của hãng.

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD

"Vị hoàng đế có yêu cầu rất đơn giản: Ông muốn có chiếc đồng hồ Rolex hiếm có và quý giá nhất từng được sản xuất"

Những lựa chọn trong cửa hàng không làm hài lòng vị khách, nên chủ cửa hàng gọi cho tổng công ty Rolex để yêu cầu một chiếc đồng hồ thật kỳ diệu.

May mắn thay, Rolex đang có một chiếc ref. 6062, bằng vàng 18k với dây đeo vàng khối và mặt số, đính kim cương.

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD

Chiếc đồng hồ hiếm có lập tức được gửi nhanh đến cửa hàng để chiều lòng vị thượng khách.

Theo Bacs, đồng hồ vào khoảng thời gian này có giá khoảng 4 ngàn franc Thụy Sĩ, gần bằng chiếc đồng hồ lịch vạn niên Patek Philippe. 

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD

Cựu hoàng Bảo Đại thường xuyên đeo chiếc Rolex trong suốt phần đời còn lại của ông và để lại cho con trai mình khi ông qua đời.

Sau khi được bán đấu giá năm 2002, chiếc đồng hồ đã biến mất trong một bộ sưu tập cá nhân, chỉ xuất hiện trên thị trường lần thứ hai vào năm nay.

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD

Dù được bảo quản tốt, chiếc đồng hồ ref. 6062 "Bảo Đại" vẫn in dấu thời gian trên vỏ, có thể dễ dàng nhận ra nó đã được sử dụng một thời gian dài.

Tuy nhiên, mặt số màu đen vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo.

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD

Bên cạnh việc đây là một món đồ của hoàng đế, chiếc đồng hồ cực kỳ hiếm này cũng có vẻ đặc biệt của riêng nó.

Đây là một trong ba chiếc đồng hồ mặt số có đính kim cương.

Trong khi hai mẫu kia có đính kim cương ở giờ lẻ, chiếc đồng hồ "Bảo Đại" được đính kim cương cho giờ chẵn, khiến nó đã đặc biệt lại càng trở nên độc đáo.

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD

Dù không phức tạp bằng chiếc ref. 4113 đang giữ kỷ lục là chiếc Rolex đắt nhất từ trước tới giờ, đồng hồ của vua Bảo Đại sở hữu hai nét tinh hoa nhất.

Thứ nhất, đồng hồ “Bảo Đại” sở hữu vỏ chống nước Oyster, tính năng biểu tượng của Rolex trong khi ref. 4113 chỉ có vỏ thường, nắp ép.

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD

Thứ hai, Rolex “Bảo Đại” được thiết kế máy tự động lên giây, còn Rolex ref. 4113 lại dùng máy Valjoux.

Dong ho cua vua Bao Dai ban voi gia ky luc the gioi: 5 trieu USD

Trước đây, một chiếc Rolex ref. 6062 đã được bán với mức giá từ 500.000 – 1 triệu franc Thụy Sĩ, duy chỉ các mẫu hiếm mới có thể bán với giá lên đến 7 chữ số.

Ngọc Anh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI