Cựu thủ tướng Malaysia bị triệu tập để điều tra tham nhũng

07/08/2018 - 15:38

PNO - Chiều thứ Ba 07/8, cơ quan chống tham nhũng của Malaysia triệu tập cựu thủ tướng Najib Tun Razak để trả lời một số câu hỏi, phục vụ cho việc điều tra.

Nguồn tin từ Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia (MACC) xác nhận rằng họ yêu cầu ông Najib có mặt lúc 17 giờ thứ Ba 07/8, tại văn phòng của họ ở Jalan Duta. Tuy nhiên, Ủy ban không đưa ra thêm thông tin nào về nội dung cuộc triệu tập này.

Nhiều khả năng ông Najib xuất hiện tại MACC để trả lời thẩm vấn trong cuộc điều tra về quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB), hoặc về trường hợp của tổ chức SRC International.

Cuu thu tuong Malaysia bi trieu tap de dieu tra tham nhung
Ông Najib Razak rời khỏi Tòa án Tối cao Kuala Lumpur, tại Kuala Lumpur, vào ngày 04/7/2018.

Sáng cùng ngày, người sử dụng internet chia sẻ nhiều hình ảnh cho thấy chiếc xe chở ông Najib rời khỏi nơi cư trú Langgak Duta.

Trước đó, ngày 4/7/2018, ông Najib bị cáo buộc ba tội danh hình sự, trong đó có lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và một tội danh về sử dụng quyền lực để tham ô khoản tiền từ quỹ 1MDB.

Tuy nhiên, ông Najib vẫn một mực phủ nhận mọi cáo buộc.

Các cáo buộc nhằm vào ông Najib liên quan tới khoản tiền mờ ám 42 triệu Ringgit (khoảng hơn 10 triệu USD) chuyển từ tổ chức SRC International sang tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib.

Linh La (Theo Strais Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI