Chi tiết 'nhạy cảm' thú vị bên lề hội nghị liên Triều

27/04/2018 - 12:09

PNO - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mang món mì lạnh mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, và hứa sẽ không làm phiền giấc ngủ của người đồng cấp bằng tên lửa.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 là sự kiện lịch sử mang tính đột phá, khiến mọi chi tiết dường như nhỏ nhất cũng nằm trong tầm chú ý của dư luận thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dành cho nhau rất nhiều nụ cười, chuyện trò thân thiện. 

Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
Khoảnh khắc lãnh đạo hai nước bước qua ranh giới phân chia. Ảnh: AFP/BBC
Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
 

Ông Moon khen ông Kim đã dũng cảm quyết định bước qua biên giới. Đáp lại, ông Kim bất ngờ mời ông Moon bước qua lằn ranh, sang phía bắc. Lời mời này của ông Kim hoàn toàn nằm ngoài kịch bản.

Ông Moon Jae In rất thích thú khi ông Kim kể rằng ông đã mang đến hội nghị món mì lạnh nổi tiếng của quê nhà làm quà tặng: “Tôi hi vọng ông sẽ thích món mì chúng tôi mang tới”.

Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
Sau đó, cả hai yêu cầu cánh phóng viên rời đi để họ có không gian thoải mái trò chuyện trong hơn một giờ đồng hồ.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Yoon Young Chan - người phát ngôn của Tổng thống Moon Jae In cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đùa với ông Moon về việc ông thường đánh thức Moon vào sáng sớm vì các vụ thử tên lửa.

"Tôi sẽ đảm bảo không quấy rầy giấc ngủ của ngài nữa", ông Kim nói.

Một trong những hình ảnh truyền thông quốc tế quan tâm nhất là khoảnh khắc ghi lại cảnh Tổng thống Hàn Quốc vui vẻ đứng bên cạnh, hài lòng quan sát ông Kim Jong Un viết dòng lưu niệm trên sổ tại tại Nhà Hòa bình (Peace House).

Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã viết thông điệp trên sổ lưu niệm: “Trang sử mới bắt đầu, thời kỳ của hòa bình bắt đầu” - Ảnh: Cheong Wa Dae
Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
Bút tích của ông Kim Jong Un.

Chiếc bàn hình bầu dục được thiết kế riêng cho sự kiện mang ý nghĩa đầy tính biểu tượng này. Chiều dài bàn được tính chính xác là 2.018mm, tượng trưng cho năm 2018.

Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
Bộ bàn được thiết kế riêng cho cuộc gặp lịch sử.

Bộ ghế đi cùng chiến bàn làm bằng gỗ óc chó với cạnh trên có khắc hình bản đồ bán đảo Triều Tiên, trong đó có cả một số đảo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Trước thông tin liên quan đến sự xuất hiện hình ảnh bán đảo Triều Tiên bao gồm một số đảo tranh chấp, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã có phản ứng chính thức, cho rằng đây là điều không thể chấp nhận.

Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
Cạnh ghế khắc hình bản đồ bán đảo Triều Tiên.

Truyền thông Hàn Quốc còn tiết lộ hình ảnh món bánh tráng miệng trong bữa tối 27/4 của lãnh đạo hai miền Triều Tiên.

Chiếc bánh mousse xoài được chủ ý trang trí với điểm nhấn là bản đồ bán đảo Triều Tiên.

Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
Hình ảnh món tráng miệng tối 27/4 được tiết lộ.

Phía Hàn Quốc đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về thực đơn bữa ăn ngoại giao, lồng ghép cả yếu tố chính trị lẫn văn hóa để lãnh đạo cả hai bên đều cảm thấy hài lòng, thể hiện đúng tinh thần “xích lại gần nhau”, tạo nên trang sử mới.

Chi tiet 'nhay cam' thu vi ben le hoi nghi lien Trieu
Người dân Hàn Quốc ở khắp nơi dành cả buổi sáng dõi theo sự kiện. Kể cả ở trong tù, họ cũng phấn khởi đón xem những hình ảnh của hai lãnh đạo.

Mặt khác, mọi hành động của ông Kim Jong Un đều được phía Triều Tiên kiểm soát hết sức chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng. Business Insider cho biết, ông Kim có nhà vệ sinh riêng cho các chuyến công du, để tránh bị tình báo nước ngoài nắm bắt về tình trạng sức khỏe của ông.

Reuters dẫn nguồn tin giới tình báo Mỹ cho biết họ sẽ phân tích tỉ mỉ lời nói và ngôn ngữ cử chỉ của ông Kim Jong Un, đặc biệt là qua hội nghị thượng đỉnh này.

Anh Thông (Theo Korea Herald, BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI