Châu Á vượt châu Âu về số người giàu

17/06/2015 - 14:25

PNO - PN - Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu Boston (BCG), châu Á-Thái Bình Dương giờ đây là khu vực có số người giàu cao thế hai thế giới.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Số người giàu ở Trung Quốc và Ấn Độ đã giúp châu Á-Thái Bình Dương “vượt mặt” châu Âu và sẽ vượt qua Bắc Mỹ trong 12 tháng tới. Theo báo cáo thường niên của BDG, tốc độ ra đời của những “hộ gia đình triệu phú” ở châu Á nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua, khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhích lên vị trí cao như hiện tại, tổng tài sản lên đến 47.000 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2013. Trong khi đó ở Bắc Mỹ, con số này là 50,8 nghìn tỷ USD - giữ vị trí đầu tiên trong danh sách những khu vực giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên BCG cũng dự đoán rất có thể trong 12 tháng tới châu Á-Thái Bình Dương sẽ soán ngôi Bắc Mỹ với tổng giá trị tài sản của khu vực này đạt đến con số 57 nghìn tỷ USD.

Chau A vuot chau Au ve so nguoi giau

Châu Á giàu lên nhờ thế hệ doanh nhân mới như Jack Ma - Ảnh: Getty Images

Trong năm 2014, những cá nhân giàu lên nhờ vào sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên châu Á có được vị trí này không phải chủ yếu nhờ vào chứng khoáng mà nhờ vào các doanh nhân như Jack Ma, người sáng lập đoàn Alibaba của Trung Quốc, hay nhà tài phiệt Ấn Độ Jitendra Virwani.

BCG cũng cho rằng số người giàu của châu Á sẽ tăng trong những năm tới mặc dù thị trường chứng khoán có phần chậm lại.

Daniel Kessler, người đứng đầu BCG cho biết: “Chúng tôi từng chứng kiến nhiều người giàu lên nhờ vào sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhìn lại chúng tôi thấy rằng hiện đại hóa đã làm nên sự giàu có của nhiều doanh nhân châu Á. 2/3 người giàu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương là các doanh nhân. Chúng tôi dự đoán trong năm năm tới, châu Á-Thái Bình Dương có mức tăng 27,8 nghìn tỷ USD vào tổng thu nhập, trong đó 70% là của Trung Quốc, 15% của Ấn Độ”.

CẨM NHUNG
(Theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI