Cảnh sát Thái Lan dùng nhục hình điều tra vụ sát hại du khách Anh?

08/10/2014 - 14:15

PNO - PNO - Tuần trước, hai lao động nhập cư người Myanmar là Zaw Lin và Win Zaw Htun (đều 21 tuổi) thừa nhận mình là hung thủ sát hại hai du khách Anh ở đảo Koh Tao.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ trên truyền thông Myanmar, họ nói rằng đã bị cảnh sát dùng nhục hình để khảo cung.

Canh sat Thai Lan dung nhuc hinh dieu tra vu sat hai du khach Anh?

Zaw Lin và Win Zaw Htun tái diễn lại quá trình tấn công hai du khách Anh - Ảnh: Mirror

Tờ Irrawaddy của Myanmar dẫn lời luật sư đại diện cho hai nghi phạm do Đại sứ quán Myanamar cử đến cho biết, hai đối tượng bị cảnh sát đánh và hăm dọa chích điện sau khi người này phủ nhận việc mình là hung thủ.

Theo lời của Myo, cảnh sát còn nói là không có gì ảnh hưởng xấu nếu họ nhận tội. Vì thế, họ phải nhận tội khi thấy mình không có hi vọng thoát khỏi cáo buộc.

Trước khi có thông tin này, từng xảy ra việc ba công nhân nhập cư người Myanmar cho biết họ bị đánh đập dã man và bị tạt nước sôi vào người trong suốt quá trình thẩm vấn.

Canh sat Thai Lan dung nhuc hinh dieu tra vu sat hai du khach Anh?

Cảnh sát Thái Lan công bố về kết quả điều tra - Ảnh: Guardian

Hiện một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền đại diện cho lao động nhập cư ở Thái Lan kêu gọi chính quyền làm rõ và giải thích về những cáo buộc trên.

THIÊN ANH

(Thei Guardian, Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI