Căng thẳng tăng cao tại đám tang thiếu niên thiệt mạng vì khói cay

13/03/2014 - 18:50

PNO - PNO - Đám tang của cậu bé Berkin Elvan, 15 tuổi, ở Istanbul ngày 12/3 đã biến thành một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người đưa tang.

Berkin Elvan bị trúng khói cay của cảnh sát khi ra ngoài mua bánh mì chín tháng trước và rơi vào tình trạng hôn mê. Những cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái đã buộc cảnh sát dùng vòi rồng và khói cay để giải tán, và Berkin Elvan trở thành nạn nhân.

Cang thang tang cao tai dam tang thieu nien thiet mang vi khoi cay

Đám tang của Berkin Elvan đã biến thành cuộc biểu tình trên toàn quốc chống chính phủ của thủ tướng Erdogan

Đám tang của Berkin lại dấy lên tình trạng bất ổn khắp Thổ Nhĩ Kỳ và biến thành những cuộc biểu tình chống chính phủ. Ít nhất 32 thị trấn và thành phố đã diễn ra những cuộc biểu tình. Cảnh sát chống bạo động lại bắn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Khung cảnh hỗn loạn giống hệt như năm ngoái. Ít nhất hai người đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và nhiều vụ ẩu đả diễn ra.

Cang thang tang cao tai dam tang thieu nien thiet mang vi khoi cay

Cang thang tang cao tai dam tang thieu nien thiet mang vi khoi cay

Biểu tình bạo động làm gợi nhớ khoảng thời gian tương tự năm ngoái

Tình trạng bất ổn tạo thêm áp lực cho Thủ tướng Erdogan, đặc biệt trước kỳ bầu cử địa phương toàn quốc ngày 30/3 sắp đến và giữa những bê bối tham nhũng đang nhằm vào đảng của ông .

AN KHUÊ (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI