Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo thẩm phán liên bang về sắc lệnh nhập cư

05/02/2017 - 10:57

PNO - Chính quyền Tổng thống Trump chuẩn bị kháng cáo quyết định đình chỉ lệnh cấm nhập cư của thẩm phán liên bang James Robart.

Chiều 4/2 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa đưa ra thông báo chính thức về việc kháng cáo, nhằm đảo ngược phán quyến ngăn chặn lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống Trump đối với công dân từ bảy quốc gia Hồi giáo.

Thông báo nộp tại tòa án quận Tây Washington, một ngày sau khi thẩm phán liên bang tại Seattle, James Robart ban hành phán quyết ngăn chặn tạm thời lệnh hạn chế nhập cảnh. Đây vốn là tiền đề cho quyết định đình chỉ sắc lệnh của Tổng thống từ Bộ An ninh Nội địa.

Bo Tu phap My khang cao tham phan lien bang ve sac lenh nhap cu
Một phụ nữ cầm biển chào mừng bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào thứ Bảy 4/2. (Ảnh: AP)

Trong đơn, Bộ Tư pháp ghi rõ rằng chính phủ sẽ sớm yêu cầu mở tòa án phúc thẩm liên bang đối với lệnh cấm tạm thời của Thẩm phán James Robart.

Trước đó, luật sư từ hai tiểu bang Washington và Minnesota lập luận rằng sắc lệnh của ông Trump có biểu hiện phân biệt đối xử chống lại người Hồi giáo, gây thiệt hại “ngay lập tức” cho cộng đồng dân cư.

Từ thứ Sáu 3/2, thư ký báo chí Nhà Trắng cũng cho biết chính quyền sẽ tìm kiếm một biện pháp khẩn cấp chống lại lệnh cấm của Thẩm phán James Robart.

Khi được hỏi về thông báo kháng cáo tại buổi dạ tiệc ở Florida vào tối thứ Bảy, Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Vì sự an toàn của đất nước, chúng tôi chắc chắn giành chiến thắng”.

Tấn Vĩ (Theo LA Times, NBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI