Bé gái Việt 9 tuổi bị sát hại tại Nhật: Nghi phạm có thể quen đường đi lối lại

28/03/2017 - 14:09

PNO - Cảnh sát Nhật Bản cung cấp thêm tình tiết về nhân vật khả nghi trong vụ việc bé gái người Việt, Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, bị bắt cóc và sát hại hôm 24/3 vừa qua.

Bóng dáng kẻ khả nghi

Đài NHK sáng 28/3 đưa tin, một trong những bạn học cùng lớp của bé Linh cho biết, bé Linh tháng trước kể chuyện Linh có phát hiện ra một người rất đáng ngờ trên đường em tới trường từ tháng Giêng.

Be gai Viet 9 tuoi bi sat hai tai Nhat: Nghi pham co the quen duong di loi lai
Cảnh sát tìm kiếm khu vực tìm thấy xác bé Linh. Ảnh: Yomuri Shimbun

Người bạn kể lại, Linh thấy rất sợ. Kể từ đó, Linh tìm cách đi qua quãng đường thật nhanh mỗi khi thấy người khả nghi này.

Cảnh sát tại tỉnh Chiba cho rằng, nghi phạm gây án có thể là một người nắm rõ con đường mà bé Linh đi học hàng ngày. Bởi vì, những người đến ở khu vực khác khó có thể nắm được lối đi này.

Một người đàn ông trong nhóm tình nguyện viên ngăn chặn tội phạm, thường xuyên theo dõi trẻ đi học ở khu vực cho biết, ông vẫn thấy bé Linh đi lại qua đây. Nhưng ông không thấy Linh ngày cô bé mất tích.

Tình nguyện viên này nói thêm, những người lạ mặt ở nơi khác khó lòng đi lối này, nếu không thông thạo đường xá trên địa bàn.

Trước đó có thông tin, một chiếc xe lạ theo dõi lộ trình đi học của bé Lê Thị Nhật Linh trong khoảng 1 tháng trước khi em mất tích và bị sát hại.

Camera an ninh đã ghi được hình ảnh một ô tô thường xuyên xuất hiện trong thời điểm Nhật Linh đến trường và theo dõi kỹ càng lộ trình của em.

Việc này lặp đi lặp lại suốt một tháng trước khi xảy ra vụ mất tích. Hình ảnh biển số xe không được công khai. 

Bé Lê Thị Nhật Linh bị bắt cóc hôm 24/3, và tìm thấy xác hôm 26/3 vừa qua.

Thời điểm nạn nhân bị sát hại

Tờ Japan Times dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, thi thể bé Linh được phát hiện vào lúc 6:45’ sáng ngày 26/3.

Dựa trên việc thi thể nạn nhân khi bị phát hiện đã cứng, nên có thể bé đã bị hại trong khoảng thời gian từ sáng 24/3 cho tới tối ngày 25/3.

Kyodo News cho biết, nạn nhân bị một vật cứng đánh vào đầu, ở cổ có vết bị siết, và có dấu hiệu bị xâm hại.

Do bãi cỏ tại hiện trường tìm thấy xác không có biểu hiện xáo trộn, nên nhiều khả năng hung thủ đã gây án ở nơi khác, rồi mang thi thể nạn nhân tới mương thoát nước để phi tang.

Mất dấu nạn nhân

Vì quãng đường từ nhà đến trường gần, chỉ 600m, nên em đi học một mình. Từ nhà tới trường, bé Linh chỉ đi bộ chừng 10’.

Be gai Viet 9 tuoi bi sat hai tai Nhat: Nghi pham co the quen duong di loi lai
Bản đồ cho thấy khoảng cách từ nhà bé Linh và vị trí tìm thấy xác của bé (khoảng 10km). Ảnh: Ashahi Shimbun

Trên chặng đường bé Linh và các học sinh cùng trường đi học, thường có những người lớn tuổi làm tình nguyện viên, theo dõi quá trình các em di chuyển từ nhà tới trường.

Theo tờ Japan Times, trong chặng đường bé Linh tới trường cũng có một tình nguyện viên như vậy.

Nữ tình nguyện viên này ở vị trí nằm giữa nhà bé Nhật Linh và trường học. Tuy nhiên, vào ngày bé Linh mất tích, bà không thấy bóng dáng cô bé đâu.

Be gai Viet 9 tuoi bi sat hai tai Nhat: Nghi pham co the quen duong di loi lai
Cảnh sát lục soát khu vực tìm thấy xác bé Linh bên mương thoát nước. Ảnh: Ashahi Shimbun

Cảnh sát cho rằng, bé Linh đã bị bắt cóc ít phút sau khi ra khỏi nhà.

Tờ Jiji Press dẫn nguồn tin điều tra cho hay, các camera an ninh ghi hình ảnh ngày 24/3 đều không thấy bóng dáng của bé Linh.

Camera an ninh trước cửa nhà bé Linh ghi lại hình ảnh cô bé ra khỏi nhà lúc 8h sáng, ngày 24/3, để dự lễ bế giảng năm học.

Khi đi, bé mặc áo có mũ màu xám, quần màu hồng, mũ đồng phục màu vàng, và đeo ba-lô màu đỏ.

Sở cảnh sát quận Chiba đã kiểm tra mọi camera an ninh lắp đặt trên chặng đường bé Linh tới trường, nhưng không phát hiện ra dấu vết của cô bé.

Thi thể của bé gái được tìm thấy cách nhà em khoảng 10km.

Hiện, cảnh sát Nhật Bản vẫn đang ráo riết điều tra, truy lùng thủ phạm gây nên vụ án mạng chấn động này.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI