6 vụ nổ làm rung chuyển Sri Lanka, khiến ít nhất 137 người thiệt mạng

21/04/2019 - 14:45

PNO - Một loạt các vụ nổ xảy ra tại khách sạn và nhà thờ ở Sri Lanka vào sáng 21/4, làm bị thương hàng trăm người đến tham dự lễ Phục sinh và khiến ít nhất 137 người thiệt mạng.

Nguồn tin địa phương ghi nhận số người thiệt mạng bao gồm chín người nước ngoài chưa rõ danh tính, kèm theo đó là hơn 500 người khác bị thương sau sáu vụ nổ diễn ra gần như đồng loạt trên cả nước.

Ba nhà thờ ở Kochchikade, Negombo và Batticaloa cũng như các khách sạn Shangri La, Cinnamon Grand và Kingsbury, tất cả đều ở Colombo, đã trở thành mục tiêu tấn công vào ngày lễ Phục sinh.

6 vu no lam rung chuyen Sri Lanka, khien it nhat 137 nguoi thiet mang
6 vụ nổ diễn ra gần như cùng lúc vào sáng Chủ nhật 21/4.
6 vu no lam rung chuyen Sri Lanka, khien it nhat 137 nguoi thiet mang
Quang cảnh bên trong một nhà thờ sau vụ nổ.

Theo nguồn tin từ một quan chức giấu tên, hai trong số các vụ nổ có thể do những kẻ đánh bom tự sát thực hiện.

Số nạn nhân thiệt mạng bao gồm 42 người ở Colombo, nơi có ba khách sạn bị tấn công, và 10 người khác ở nhà thờ thuộc thị trấn Batticoloa. Hãng Reuters dẫn lời nguồn tin cảnh sát cho biết hơn 50 người chết ở Negombo, trong khi nguồn tin từ bệnh viện ở Batticaloa cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng tại đây.

6 vu no lam rung chuyen Sri Lanka, khien it nhat 137 nguoi thiet mang
 
6 vu no lam rung chuyen Sri Lanka, khien it nhat 137 nguoi thiet mang
Các tu sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi được sơ tán ra bên ngoài nhà thờ St Anthony ở Kochchikade. Bên trong, cảnh tượng đổ nát, tang thương bao trùm cả khu vực.

Tổng thống Maithripala Sirisena cho biết ông hoàn toàn sốc bởi vụ nổ, và kêu gọi người dân bình tĩnh.

Thủ tướng Ranil Wickremeinghe đã viết trên Twitter: “Tôi kịch liệt lên án các cuộc tấn công hèn nhát nhằm vào người dân ngày hôm nay”.

“Tôi kêu gọi tất cả người dân Sri Lanka giữ vững tinh thần đoàn kết và mạnh mẽ trong thời khắc đen tối này. Xin đừng tuyên truyền những thông tin chưa được xác minh, thiếu căn cứ. Chính phủ đang thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn tình trạng này”.

6 vu no lam rung chuyen Sri Lanka, khien it nhat 137 nguoi thiet mang
Các vụ nổ được cho là nhằm vào cộng đồng người Sri Lanka theo Kitô giáo đến tham dự ngày lễ Phục sinh.
6 vu no lam rung chuyen Sri Lanka, khien it nhat 137 nguoi thiet mang
Cảnh sát và quân đội phong tỏa hiện trường và đưa người bị thương đến cơ sở y tế.

Trên Twitter, Bộ trưởng Tài chính Mangala Samaraweera cho biết các vụ tấn công dường như là một "nỗ lực phối hợp có chủ đích nhằm giết hại người dân vô tội, tạo ra tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ".

Một bộ trưởng khác, Harsha de Silva, mô tả "những cảnh tượng kinh hoàng" tại nhà thờ St Anthony ở Kochchikade, nói rằng ông đã nhìn thấy "nhiều bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi".

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công.

Linh La (Theo BBC, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI