Thanh niên nghi bị rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống đường

06/01/2017 - 12:57

PNO - Nam nạn nhân nằm ở lòng đường, phía dưới nhà ga công trình đường sắt trên cao tại Hà Nội trong tình trạng bị thương.

Lực lượng y tế có mặt để sơ cứu ngay sau khi nhận tin báo. Thấy nạn nhân còn tỉnh táo, lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Thanh nien nghi bi roi tu nha ga duong sat tren cao xuong duong
Hiện trường thanh niên được cho rơi từ nhà ga trên cao, cách mặt đường hơn 5 m. Ảnh: Otofun.

Anh Tùng sống gần hiện trường kể, sau khi nghe tiếng động, anh chạy ra thì thấy nam thanh niên nằm ở mặt đường.

Nhân chứng này cho rằng người gặp nạn là công nhân, rơi độ cao hơn 5 m, từ nhà ga đường sắt trên cao xuống mặt đường.Theo một số công nhân, ca làm việc buổi sáng bắt đầu từ 6h.

Thanh nien nghi bi roi tu nha ga duong sat tren cao xuong duong
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Trao đổi với  lúc 10h cùng ngày, đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng công an quận Đống Đa cho biết đơn vị chưa nắm thông tin về vụ việc.

Tháng 10/2016, tại công trường thi công khu vực nhà ga Văn Quán, tuyến Cát Linh - Hà Đông thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, nam công nhân 19 tuổi do bất cẩn đã trượt chân rơi từ độ cao hơn 10 m xuống mặt đường. Nạn nhân tử vong sau một ngày nhập viện.

Trước đó, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông từng nhiều lần xảy ra hàng loạt tai nạn như sập bê tông khiến một người chết, gãy thanh sắt trúng ôtô...

Sau 7 năm thi công, dự án này đạt khối lượng xây lắp 90%, dự kiến vận vào tháng 10/2017.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI