Thanh Hóa xin Trung ương hỗ trợ 900 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

10/09/2018 - 21:12

PNO - Đợt mưa lũ cuối tháng 8/2018 vừa qua ước tính gây thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng tại nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đề nghị Trung ương hỗ trợ 900 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiều huyện như: Cẩm Thủy, Quan Hóa, Mường Lát... của tỉnh này đã bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ cuối tháng 8/2018 vừa qua. Trong đó, riêng huyện Mường Lát ước tính thiệt hại nặng nề nhất khoảng 1.000 tỷ đồng.

Thanh Hoa xin Trung uong ho tro 900 ty dong khac phuc hau qua mua lu
Mưa lũ khiến 800 ngôi nhà bị đổ sập

Đến chiều 10/9, Quốc lộ 15C đi huyện Mường Lát mới được tạm thời thông tuyến, chấm dứt cảnh cô lập suốt 10 ngày qua.

Thanh Hoa xin Trung uong ho tro 900 ty dong khac phuc hau qua mua lu
Nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do mưa lũ

Theo ông Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Mưa lũ đã khiến 10 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương; 307 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 13.000 ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; 486 nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp; 44 điểm trường bị ảnh hưởng và gần 200 phòng học, phòng chức năng bị ngập nước.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến hơn 3.500 ha lúa, 700 ha rau màu bị ngập; hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều tuyến quốc lộ như: 15, 15C, 16… bị sạt lở nghiêm trọng; trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Thanh Hoa xin Trung uong ho tro 900 ty dong khac phuc hau qua mua lu
Nhiều tuyến quốc lộ như 15, 15C, 16… bị sạt lở nghiêm trọng

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tập trung cao nhất khắc phục hậu quả. Lực lượng quân đội, biên phòng, công an đã huy động trang thiết bị và gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ tham gia giúp dân sơ tán, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thanh Hoa xin Trung uong ho tro 900 ty dong khac phuc hau qua mua lu
 

Để sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương hỗ trợ 900 tỷ đồng khắc phục xử lý cấp bách các công trình thủy lợi, đê điều, giao thông, giáo dục; di dời khẩn cấp dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao và xây dựng lại nhà ở cho người dân.

Thanh Hoa xin Trung uong ho tro 900 ty dong khac phuc hau qua mua lu
Theo ước tính của địa phương này thì thiệt hại do mưa lũ gây ra là khoảng 2.000 tỷ đồng

Thanh Hóa cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.000 tấn gạo cứu đói cho người dân vùng thiệt hại do mưa lũ gây ra; hỗ trợ cây trồng để khôi phục sản xuất cho người dân vùng lũ.

Thanh Hoa xin Trung uong ho tro 900 ty dong khac phuc hau qua mua lu
 

Được biết, 10 ngày kể từ khi cơn lũ quét qua, hiện vẫn còn nhiều bản làng bị cô lập, hàng ngàn gia đình đang trong hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở và cuộc sống.

Trần Hưng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI